Rượu vào lời ra, người chết người tù nặng

(PLO) - TAND TP.Hà Nội hôm qua xét xử bị cáo Bùi Văn Bản (SN 1984, trú tại thôn Mòi 3, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. 
Rượu vào lời ra, người chết người tù nặng
Theo hồ sơ vụ án, sáng 21/8/2013, nhóm thợ xây gồm Bùi Văn Bản, Bùi Văn Sầu (SN 1990), Bùi Văn Luân (SN 1986), Bùi Văn Mến (SN 1970) cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và Hoàng Văn Gọt (SN 1959, ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Thị Sinh (SN 1970, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) cùng xây công trình nhà anh Nguyễn Hoàng Hải ở thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Giờ nghỉ trưa, cả nhóm thợ cùng ăn cơm uống rượu tại tầng 2 nhà anh Hải. Sau khi ăn xong, anh Mến, Gọt đi nằm nghỉ trước, còn lại Bản, Sầu, Luân ngồi  uống rượu tiếp. Sầu “chém gió”: “Trưa nay ăn uống thoải mái đi, ngày rằm chiều nghỉ làm đi chơi”. 
Nhìn thấy chén của Bản vẫn còn rượu, Sầu nói thêm: “Đã uống thì phải uống hết, hôm nay rằm, đừng để như thế”. Nghe vậy, Bản ngà ngà nói lại: “Anh già rồi, không uống bằng các chú, anh chỉ nhấp môi thôi”,  vừa dứt lời đã “lăn kềnh” ra phản nằm.
Chỉ có thế mà Sầu như kẻ say rượu không làm chủ được bản thân, chửi ông anh: “Mày nhỏ con như thế thì ăn thua gì, mày ngu, mày tuổi gì mà đánh tao” và thách “đố đánh được tao đấy”. Thấy "đàn em" hỗn xược, đang nằm dưới phản Bản vùng dậy đi vòng qua sau lưng nói “thế bây giờ chú thích gì”, tay trái túm bả vai, tay phải vớ con dao đâm Sầu.  
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Bùi Văn Sầu đã tử vong. Về phía hung thủ gây án, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 14h cùng ngày cũng sa lưới pháp luật.  
Sau khi vụ án xảy ra, ông Bùi Văn Quỳ (bố đẻ bị cáo) đã đến nhà nạn nhân xin khắc phục hậu quả và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bản 18 năm tù về tội “giết người”.                                  

Đọc thêm