Sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Nga Putin sau khi nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh trong đó đặt ra các mục tiêu quốc gia phát triển của Nga đến năm 2030, triển vọng đến năm 2036.
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh đầu tiên sau nhậm chức.
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh đầu tiên sau nhậm chức.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh nêu trên được Tổng thống Nga Putin ký ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào trưa 7/5, giờ Moscow.

Sắc lệnh được ban hành nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội bền vững của nước Nga, củng cố chủ quyền, văn hóa, các giá trị và kinh tế, tăng dân số và cải thiện mức sống.

Sắc lệnh xác định các mục tiêu phát triển chính của Nga, bao gồm hỗ trợ gia đình và duy trì tốc độ gia tăng dân số, tạo môi trường sống an toàn và tiện nghi, phát triển tiềm năng con người, môi trường sinh thái tốt đẹp, phát triển nền kinh tế bền vững và sôi động, đi đầu về công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đô thị, kinh tế và xã hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu trong sắc lệnh bao gồm chậm nhất vào năm 2030, Nga đạt vị trí thứ 4 toàn cầu về GDP tính theo sức mua tương đương, với sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì.

Giảm tỷ trọng nhập khẩu trong GDP xuống 17% và nâng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao trong nước lên 1,5 lần. Nga lọt vào top 10 nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển công nghệ vào năm 2030.

Tăng hệ suất sinh lên 1,6 vào năm 2030 và 1,8 vào năm 2036, tăng tuổi thọ trung bình của người dân lên thành 78 vào năm 2030 và 81 vào năm 2036.

Tổng thống Nga cũng đặt nhiệm vụ giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030 và dưới 5% vào năm 2036; bảo đảm tăng lương lao động tối thiểu gấp 2 lần vào năm 2030 từ mức năm 2023, hay ít nhất lên 35.000 ruble/tháng (gần 400 USD)…

Ngày 7/5, ông Vladimir Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga thêm 1 nhiệm kỳ 6 năm.