Sai phạm tại dự án ngàn tỷ ở Đắk Nông: Cựu Giám đốc Sở Xây dựng sắp hầu tòa

(PLVN) - Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cùng các bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp (KCN) Nhân Cơ ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông dự kiến sẽ hầu toà vào ngày 26/9 tới.
Sạt lở, sụt lún tại Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ.

TAND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định đưa ra xét xử sáu bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án KCN Nhân Cơ. Các bị cáo trong vụ án gồm Phạm Văn Cửu (Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thanh Hà (Trưởng phòng Thiết kế 1, Cty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt) bị xử về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Trần Quốc Đạt (Trưởng phòng dự án 1), Hồ Sỹ Điệp (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (BQLDA)), Đặng Thái Sơn (cựu chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng) và Đặng Gia Dũng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông) bị xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2015. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, trong đó 875 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và phần còn lại từ ngân sách địa phương, BQLDA làm chủ đầu tư. Liên danh Cty CP Thái Sơn E&C, Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Dương Đạt Gia Lai được chọn làm nhà thầu thi công.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành cuối 2020. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu thi công ngày 25/11/2015, dự án liên tục xảy ra sự cố sạt lở và sụt lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng công trình. Tháng 4/2020, công trình xảy ra sự cố sạt lở và sụt lún tại taluy âm với khối lượng lớn. Tháng 9/2020, tình trạng sụt lún sạt lở tiếp tục diễn ra. Tháng 10/2020, các sự cố nghiêm trọng lại xảy ra tại hai vị trí khác trong dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, khởi tố 6 bị can là chủ DN, cán bộ BQLDA, Sở Xây dựng về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan các sự cố sụt lún, ngoài các cá nhân bị khởi tố, 2 nhà thầu là Cty Thái Sơn E&C và Dương Đạt Gia Lai bị cấp thẩm quyền tỉnh ra quyết định cấm tham gia đấu thầu các dự án hoặc gói thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này trong 3 năm kể từ cuối năm 2023. Nguyên nhân do hành vi chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc có giá trị từ 10% trở lên thuộc gói thầu 02XL, vi phạm Luật Đấu thầu.

Trong 4 gói thầu xây lắp của dự án, gói thầu 02XL do liên danh Cty Thái Sơn E&C - Cường Thịnh Thi - Dương Đạt Gia Lai thi công đã xảy ra 5 lần sạt, trượt, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 75 tỉ đồng. Nguyên nhân là nhà thầu thi công không làm theo thiết kế tại phần móng mái taluy. Đơn vị thi công cũng không có giải pháp quản lý chất lượng và các chỉ tiêu cơ lý với khối lượng đất dự trữ trước khi đắp vào taluy âm, nên tạo ra những lớp đất không đồng nhất về độ chặt, đất có lẫn nhiều đá, tạp chất. Kết quả khoan địa chất tại các vị trí sụt trượt cho thấy phía dưới chân móng taluy âm đều có lớp đất yếu. Đây là nguyên nhân của việc quá trình thi công chưa nạo vét lớp đất yếu theo hồ sơ kỹ thuật thi công.

Đọc thêm