Sanest Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh gặp nhau ở chung kết giải bóng chuyền Cúp Sanatech 2018

(PLO) - Tối nay, hai đội bóng được đánh giá cao nhất là Sanest Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền Cúp Sanatech 2018. Đây cũng là hai đội có rất nhiều duyên nợ của làng bóng chuyền nam Việt Nam bởi những cuộc đối đầu trong thời gian gần đây hay cả những gì mà lịch sử để lại.
Sanest Khánh Hòa đối đầu với TP. Hồ Chí Minh ở chung kết
Sanest Khánh Hòa đối đầu với TP. Hồ Chí Minh ở chung kết

Trước khi lọt vào trận chung kết, Sanest Khánh Hòa với 3 trận đấu toàn thắng ở vòng bảng. Và trong trận đấu bán kết với Long An, đội bóng phố Biển cũng không quá khó khăn khi đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0 (25/20, 25/22, 25/14). Ở trận đấu này, HLV Thái Quang Lai sử dụng bộ khung chính gồm chuyền hai: Xuân Tân, phụ công Thanh Phương, Đình Nhu, cặp chủ công Văn Tiên, Quốc Đoàn, đối chuyền Thanh Thuận và libero Huỳnh Trung Trực. Tuy nhiên, ở những thời điểm sau của trận đấu, BHL chủ động rút các trụ cột ra khỏi sân và thay vào đó là Quang Đoàn, Văn Phong, Văn Việt, Văn Kiều…

Còn với đương kim vô địch giải đấu là TP. Hồ Chí Minh, họ cũng chỉ mất đúng 3 sét đánh bại đội chủ nhà Bến Tre để vào chơi ở trận chung kết. Tuy nhiên, hành trình của đội bóng này không được coi là dễ dàng khi thày trò HLV Bùi Huy Châm đã để thua 0-3 trước Sanest Khánh Hòa ở ngay trận đầu tiên của vòng bảng.

Cả Sanest Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh đều đang sở hữu một dàn VĐV chất lượng và khá đồng đều. Nếu như trong tay HLV Bùi Huy Châm là Văn Hạnh, Quang Khánh, Văn Dữ, Thanh Hải, Văn Tú, Văn Nhật, Hoài Phương… thì bóng chuyền Sanest Khánh Hòa với: Quốc Đoàn, Văn Tiên, Đình Nhu, Thanh Phương, Trung Trực, Xuân Tân, Văn Việt, Quang Đoàn… dưới sự dẫn dắt của chủ công Từ Thanh Thuận. Nhà vô địch của giải đấu này sẽ được xác định sau trận chung kết vào lúc 19:30 tối nay, tại NTĐ tỉnh Bến Tre.