Sáng nay, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump

(PLVN) - Bà Nancy Pelosi cho biết Hạ viện Mỹ sẽ được triệu tập vào sáng nay, 18/12 (giờ Mỹ) để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo xanh). Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo xanh). Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua, 17/12, đã gửi thư triệu tập các thành viên cơ quan này vào sáng nay để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump.

“Ngày mai, Hạ viện sẽ thực thi một trong những quyền lực quan trọng nhất được quy định trong Hiến pháp, là bỏ phiếu phê chuẩn các điều khỏa luận tội chống lại Tổng thống Mỹ”, bà Pelosi nhấn mạnh.

Theo quy định, kết thúc phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, nếu đa số phiếu thuận, ông Trump sẽ chính thức bị coi là người bị luận tội. 

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc ông Trump buộc phải rời bỏ vị trí.

Tổng thống Mỹ sau đó sẽ bị xét xử tại Thượng viện - nơi đang có đa số ghế thuộc Đảng Cộng hòa. Nếu 2/3 số phiếu tại Thượng viện ủng hộ luận tội, ông Trump sẽ bị kết án và cách chức.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tuần trước công bố 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump, bao gồm tội lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Trong điều khoản “lạm dụng quyền lực”, Tổng thống Trump bị cáo buộc “kêu gọi sự can thiệp của chính phủ nước ngoài” vào cuộc bầu cử năm 2020.

Cụ thể, ông Trump được cho là đã yêu cầu chính phủ Ukraine công bố các thông tin điều tra về con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Những thông tin này được đánh giá là “có lợi cho chiến dịch tranh cử” của ông Trump và có thể hạ thấp uy tín của đối thủ chính trị Joe Biden.

Bản luận tội dài 9 trang còn cho biết ông Trump đã ra điều kiện cung cấp gói viện trợ được Quốc hội phê chuẩn cho Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đáp ứng yêu cầu.

Trong điều khoản “cản trở Quốc hội”, ông Trump bị cáo buộc chỉ đạo các cơ quan hành pháp, văn phòng và các quan chức chính phủ không được tuân theo trát mời hầu tòa từ cơ quan lập pháp.

Hành động này giống với những nỗ lực trước đó của ông Trump nhằm “cản trở” các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử.

Đọc thêm