Sao 'Harry Potter' bị buộc tội bài Do Thái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số đại sứ và cựu đại sứ của Israel tại Liên Hợp Quốc đang "truy lùng" trên mạng đối với Emma Watson, ngôi sao trong bộ phim "Harry Potter" vì đã chia sẻ thông điệp về "tình đoàn kết" với các nhà hoạt động Palestine.
Emma Watson bị buộc tội bài Do Thái. Ảnh: Variety
Emma Watson bị buộc tội bài Do Thái. Ảnh: Variety

Emma đã chia sẻ một hình ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân vào Chủ nhật về một đám đông biểu tình ủng hộ người Palestine và dòng chữ "Đoàn kết là một động từ".

Lời kêu gọi hành động không cụ thể của cô ấy cũng bao gồm một bài thơ của nhà hoạt động Sara Ahmed mô tả "đoàn kết" là "sự công nhận rằng ngay cả khi chúng ta không có cùng cảm xúc, cùng cuộc sống hoặc cùng cơ thể, chúng ta vẫn sống trên điểm chung”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự phẫn nộ của các nhà ngoại giao Israel, với Đại sứ đương nhiệm tại Liên hợp quốc Gilad Erdan đăng dòng tweet về việc "sử dụng ma thuật để xóa bỏ những con quỷ" của Hamas và Chính quyền Palestine; còn cựu đại sứ của Isreal tại Liên hợp quốc Danny Danon tweet rằng: "10 điểm từ Gryffindor vì là một kẻ bài Do Thái".

Tuy nhiên, dòng tweet của cựu đại sứ Danon đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều phía. Nhà văn người Israel, Abraham Gutman, đã mô tả lập luận của cựu đại sứ là "làm mất nhân tính đối với người Palestine" và "là một sự nhạo báng đối với chủ nghĩa chống bài Do Thái thực sự".

Một tài khoản tên Liam cũng phản ứng rằng, "Thật buồn cười là cô ấy thậm chí không thực sự nói bất cứ điều gì. Chỉ cần đăng một bức ảnh có cờ Palestine thì bạn là một kẻ chống đối". Hay tài khoản Jonathan Lis tuyên bố rằng: "Lần thứ mười triệu, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân quyền hoặc quyền tự quyết của người Palestine không phải là hành động chống chủ nghĩa bài Do Thái".

Hình ảnh trên Instagram của Emma Watson khiến cô bị "truy lùng" trên mạng.

Trong khi đó tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã tiếp Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại nhà riêng vào tuần trước, đây là lần đầu tiên ông Abbas gặp một quan chức cấp cao của Israel trong lãnh thổ Israel trong hơn một thập kỷ qua.

Mặc dù cuộc họp đã bị phe đối lập cánh hữu và phe cứng rắn trong chính phủ liên minh của Israel chỉ trích, ông Gantz cho biết ông sẽ ngồi lại với nhà lãnh đạo Palestine một lần nữa, lập luận rằng những người chịu trách nhiệm cử binh sĩ tham chiến phải “làm mọi cách để ngăn chặn điều đó”.

Tuy nhiên, khi ông Gantz và ông Abbas gặp nhau, xe tăng của Israel đã nã pháo vào các tiền đồn của Hamas gần Thành phố Gaza, để trả đũa việc làm bị thương một thường dân Israel gần hàng rào biên giới giữa Israel và Gaza, gần thành phố Ashkelon của Israel.

Đọc thêm