Sao nổi tiếng 'phòng thân' trước đêm tân hôn thế nào?

(PLO) - Hợp đồng hôn nhân đã xuất hiện cách đây nhiều năm và vẫn là một xu hướng thực dụng phổ biến trong thế giới của những người nổi tiếng năm châu. Triệu phú Hugh Hefner, Britney Spears, Robbie Williams hay Trương Bá Chi, Chương Tử Di… đều ráo riết làm hợp đồng trước khi cưới để đảm bảo an toàn cho số tài sản khổng lồ hay các quyền lợi cá nhân nếu họ không may “giữa đường đứt gánh”. 
Sao nổi tiếng 'phòng thân' trước đêm tân hôn thế nào?

Đa dạng mục đích hợp đồng hôn nhân

Khi ông trùm Playboy Hugh Hefner (86 tuổi) kết hôn với người mẫu Crystal Harris (26 tuổi), chủ đề thu hút nhiều bàn luận nhất có lẽ là động cơ kết hôn của cô người mẫu nóng bỏng với người đàn ông hơn mình tới 60 tuổi. Người đẹp Crystal Harris bị cho là cưới ngài Tổng Biên tập giàu có vì tiền. Tuy nhiên, ông trùm Hugh Hefner dù vô cùng yêu thương cô vợ trẻ mà vẫn rất tỉnh táo. 

Để có đám cưới với triệu phú Playboy, Crystal Harris đã phải đồng ý ký vào bản hợp đồng hôn nhân mà trong đó ghi rõ, cô không được chia bất kì tài sản nào khi chồng qua đời (ước tính ông Hugh sở hữu khối tài sản lên tới 43 triệu USD).

Việc lập hợp đồng hôn nhân giữa cặp đôi “đũa lệch” này không chỉ là một thủ tục pháp lý để hạn chế tối đa những tranh chấp tài sản sau này mà còn minh oan cho mục đích trở thành vợ thứ ba triệu phú Hugh Hefner của cô người mẫu tóc vàng. 

Ở Anh, nam ca sĩ Robbie Williams, người giàu thứ 28 nước này với tài sản 80 triệu bảng, đã vui vẻ làm đám cưới với nữ diễn viên Mỹ Ayda Field. Song trước đó hai người đã thống nhất ký một bản hợp đồng có tác dụng khống chế số tiền mà Ayda sẽ nhận được nếu ly dị.

Có thể nói, hợp đồng hôn nhân của Britney Spears và Kevin Federline bị phanh phui năm 2006 khi hai người chia tay là trường hợp ầm ĩ đầu tiên về vấn đề này. Ban đầu, Britney không có ý định lập hợp đồng với chồng sắp cưới, nhưng người quản lý đã thuyết phục cô làm thế để tránh việc phải chia cho Kevin nửa số tài sản 65 triệu USD nếu chẳng may hai người phải ly dị. 

Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg thì không được may mắn như “công chúa nhạc pop” dù ông cũng có trong tay thỏa thuận hôn nhân. Sau 4 năm chung sống, hai người chia tay và nữ diễn viên Amy Irving đã thành công trong việc bác bỏ hợp đồng hôn nhân, bởi bản hợp đồng này được ghi trên một tờ giấy ăn, không có người làm chứng khi Spielberg cầu hôn cô.

Kết quả là Amy Irving nhận được 100 triệu USD, một nửa số tài sản của Steven Spielberg khi ấy và được coi là cuộc ly hôn đắt đỏ nhất thế giới. 

Ngoài hai vấn đề chủ yếu là tiền bạc và tình yêu thì còn rất nhiều lý do khác để các sao đặt bút kí vào những bản hợp đồng hôn nhân, từ những lý do thực sự hay vì một toan tính nào đó. Cặp siêu sao quyền lực của Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt quyết định ký kết hợp đồng chủ yếu vì khối tài sản vô giá của họ là những đứa con. Bản hợp đồng của cặp đôi nổi tiếng khắp thế giới này còn ghi rõ nếu hai người chia tay thì Jolie sẽ được quyền nuôi tất cả các con. 

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Hong Kong cũng kí kết hợp đồng hôn nhân vì lý do trên. Trong bản hợp đồng hôn nhân của hai người, có một dòng chữ đáng chú ý: “Trong tương lai, nếu ly hôn vì bất cứ lý do nào, Tạ Đình Phong toàn quyền nuôi dưỡng các con. Ký tên: Trương Bá Chi”.

Liên quan đến vấn đề tài sản nhưng hợp đồng hôn nhân của cô Kim siêu vòng ba thì bị cho rằng để lợi dụng kiếm thêm tiền chứ không phải bảo vệ tài sản vốn có. Bởi chỉ sau 72 ngày mặn nồng, Kim đã quyết định nói lời chia tay với Kris, không phải chia một đồng nào cho anh chồng cũ mà lại kiếm được không ít tiền từ đám cưới đình đám của 2 người. 

Phía sau những hợp đồng hôn nhân 

Từ lâu, hôn nhân ở phương Tây và Mỹ đã tồn tại những bản hợp đồng, tuy vậy, nó thường chỉ đề cập đến vấn đề chuyển nhượng tài sản giữa vợ và chồng trong một số trường hợp. Ngày nay, hợp đồng hôn nhân có thể bao gồm bất cứ điều gì, từ lớn tới nhỏ, ví dụ như vấn đề cân nặng, cách ăn mặc và thậm chí là số lần “yêu”. 

Sòng phẳng trước để bảo vệ tổ ấm lãng mạn sau này nghe có vẻ không lãng mạn nhưng nó sẽ giúp họ bớt đi những chuyện đau đầu trong quá trình sống chung. Trong hợp đồng sẽ quy định rõ ràng những điều khoản mà người này yêu cầu ở người kia. Sau khi cả hai đều đồng thuận ký vào “hợp đồng” với sự chứng kiến của luật sư, họ sẽ bước vào thánh đường để làm lễ cưới.

Tuy nhiên, hợp đồng hôn nhân vốn là con dao hai lưỡi. Một mặt, đóng vai trò che chắn cho các ngôi sao khỏi mối lo tài chính sau khi hôn nhân tan vỡ. Mặt khác, lại tác động xấu đến lòng tin và tâm lý của họ trong cuộc sống lứa đôi. Có những bản hợp đồng trên giấy tờ là để bảo vệ tài sản nhưng thực chất là để trói buộc người bạn đời với những điều khoản để người kia không dám nói lời chia tay.

Với một vài ngôi sao, họ chỉ quan tâm đến việc mình sẽ sống cùng ai và có hạnh phúc hay không, làm thế nào để hòa hợp với người mình yêu và quyết định gắn bó cuộc đời. Bên cạnh đó, nhiều người cũng muốn thỏa thuận trước về việc nuôi con hay mức độ can thiệp vào đời sống riêng của nhau khi chung sống.

Luật sư Robert Wallack chuyên về hôn nhân và gia đình, người vừa đứng ra dàn xếp vụ ly hôn giữa nữ diễn viên Christie Brinkley và nam ca sĩ Damon Dash cho biết: “Hợp đồng hôn nhân đang ngày càng phổ biến trong giới sao. Việc một bản hợp đồng giúp cuộc sống vợ chồng tốt hơn hay tệ hơn là ở bản thân cặp vợ chồng đó. Giờ đây, các cặp vợ chồng muốn cụ thể hóa từng yêu cầu nhỏ trước khi họ dọn về sống chung”.

Nhiều điều khoản “kỳ cục” 

Nhiều người nổi tiếng nghĩ ra chiêu khá độc trong bản hợp đồng hôn nhân của mình. Chẳng hạn, kết hôn với vị hôn phu mới Tony Romo, Jessica Simpson thêm điều khoản: Nếu Tony giúp cô giữ được trọng lượng cơ thể không vượt quá 61,5 kg, anh chàng sẽ được 500.000 USD.

Nữ diễn viên gạo cội Jane Fonda và ông trùm truyền thông Ted Tunner có một bản hợp đồng hôn nhân dài tới 107 trang. Một điều khoản vô cùng hài hước được cặp đôi này đưa ra: “Mỗi tuần Jane Fonda phải nấu món thịt rán và salad khoai tây hai lần để phục vụ chồng”.

Doanh nhân Romain Zago - vị hôn phu của Joanna Krupa cũng từng tiết lộ rằng nữ diễn viên kiêm người mẫu này muốn trong hợp đồng tiền hôn nhân với cô phải có điều khoản ân ái thường xuyên, ít nhất ba lần một tuần…

Đọc thêm