Sao nữ Hàn giải nghệ sau loạt cáo buộc 'đào mỏ'

(PLVN) - Hyeme thông báo rời Black Swan sau những cáo buộc lừa đảo gần đây. Nữ ca sĩ cũng chính thức từ bỏ sự nghiệp ca hát.
Nữ ca sĩ Hyeme của Black Swan giải nghệ sau loạt ồn ào.
Nữ ca sĩ Hyeme của Black Swan giải nghệ sau loạt ồn ào.

Hyeme mới đăng tải một bức thư lên mạng xã hội Instagram của mình cùng lời xin lỗi tới người hâm mộ. Trong thư, cô viết: “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ của chúng tôi, những người đã thất vọng vì scandal gần đây. 

Black Swan ra mắt vào thời điểm khó khăn, vì vậy tôi quyết định tham gia vào album với mục đích giúp đỡ các thành viên của Black Swan mới bắt đầu sự nghiệp nghệ sĩ, nhưng vấn đề cá nhân của tôi đã gây thiệt hại cho các thành viên. Tôi cảm thấy rất buồn. 

Ngoài ra, là thành viên cuối cùng của Rania, tôi thực sự cảm thấy có lỗi với tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi kể từ khi tôi ra mắt. Tôi đã quyết định giải nghệ sau khi hết hạn hợp đồng, nhưng tôi sẽ ủng hộ các thành viên trong tương lai. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ đã yêu quý tôi và tất cả những người đã lo lắng cho tôi”, nữ thần tượng chia sẻ.

Hyeme sinh năm 1995. Cô ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Rania vào năm 2015. Sau nhiều lần thay đổi đội hình, nhóm vừa tái xuất với tên gọi Black Swan vào ngày 16/10.

Vào ngày 9/11, Dispatch đưa tin Hyeme đang phải đối mặt với một vụ kiện vì cáo buộc lừa đảo một người đàn ông với số tiền khoảng 50 triệu won (khoảng 45.200 USD). Theo chia sẻ của người này, anh thực sự hy vọng Hyeme thành công nên mới quyết định giúp với số tiền lớn như vậy. “Cô ấy nói rằng sẽ trả lại tiền cho tôi khi nổi tiếng. Nhưng cô ấy đã đổi số và biến mất. Tôi cảm thấy bị phản bội”, người kia tiết lộ.

Tuy nhiên, sau đó Hyeme đưa ra một tuyên bố thông qua công ty quản lý DR Music của Black Swan, giải thích rằng ngoài 5 triệu won (khoảng 4.500 USD) mà cô hỏi vay, mọi thứ khác đều do người đàn ông tự nguyện cung cấp. Công ty đang thực hiện các hành động pháp lý để chống lại người đàn ông tố cáo cũng như bảo vệ Hyeme trước tin đồn.