Sập bờ tường trường tiểu học cao hơn 2 mét làm 4 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoạn bờ tường gạch cũ (dài 31m, cao 2,1 mét) tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Giang bị đổ khiến 1 người chết và 3 người bị thương.
Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC
Cơ quan Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Ngày 6/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang xảy ra vụ sập tường rào khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5/12. Đoạn tường gạch cũ bị đổ dài 31m, cao khoảng 2,1m.

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là anh Trương Văn B. (SN 1983, trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên). Ba người bị thương gồm: Thèn Văn Điệp (SN 1991, huyện Xín Mần), Lù Đình Tân (SN 2006), Trương Văn Trực (SN 2000) cùng trú tại huyện Vị Xuyên, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm