Sắp diễn ra Chương trình giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 1/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức giới thiệu Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, chương trình giao lưu này diễn ra nhằm cụ thể hoá và thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo. Thông qua chương trình góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh.

Đây cũng là chương trình giao lưu quốc tế đầu tiên có sự tham gia của nhiều lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thể hiện tính chủ động, tích cực trong hoạt động đối ngoại Cảnh sát biển Việt Nam trong việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo; xây dựng các vùng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông tin với báo chí về Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn".

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thông tin với báo chí về Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn".

Thành công của Chương trình còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời là tiền đề để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại sâu, rộng hơn; từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại…

Các lực lượng tham gia Chương trình giao lưu gồm Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 7 nước: Cảnh sát biển Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia, Cảnh sát biển Trung Quốc, Indonesia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan. Thời gian

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, ngày 8 - 11/12/2022, tại Thủ đô Hà Nội.

Một số hoạt động chính trong Chương trình bao gồm: Đón, tiễn các đoàn khách quốc tế; chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; gặp xã giao, trao đổi song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các đoàn; Đêm giao lưu, toạ đàm; các đoàn tiếp xúc song phương; tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 và tham quan di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội. Trong đó, trọng tâm là Đêm giao lưu, toạ đàm.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, nội dung tuyên truyền sẽ tập trung tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động của Chương trình giao lưu, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật của 6 nước;

Đồng thời, giới thiệu về đất nước, con người, bản sắc văn hoá Việt Nam; kết quả công tác đối ngoại Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh Việt Nam;

Chương trình giao lưu cũng là dịp nhằm giới thiệu truyền thống, bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam; chính sách pháp luật về biển, đảo của Việt Nam; Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam; kết quả, triển vọng công tác đối ngoại Cảnh sát biển Việt Nam; kết quả, triển vọng hợp tác song phương, đa phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước nhằm xây dựng vùng biển Việt Nam với vùng biển các nước ổn định, hoà bình, phát triển.

Đọc thêm