Sắp diễn ra hội nghị 'Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019'

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có buổi làm việc với Ban tổ chức “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019”. Cùng dự buổi việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo TP Rạch Giá.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Phạm Vũ Hồng đã lắng nghe các sở, ngành, tiểu ban trong Ban tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang 2019” báo cáo công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 07/2019 tại Khách sạn Hòa Giang (TP Rạch Giá) với kinh phí vào khoảng 4 tỷ đồng (nguồn vận động xã hội hóa là chính). Hai chủ đề cho sự kiện được Ban tổ chức đưa ra giới thiệu tại buổi làm việc lần này là  “Kiên Giang - Tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững” và “Kiên Giang - Điểm đến, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững”

Phát biểu và chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh: “Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh rất kỳ vọng hội nghị lần này sẽ có những đóng góp tích cực vào nền tăng trưởng và phát triển kinh tế chung của tỉnh nên đặc biệt yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức khẩn trương, gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/07/2019. Tổ chức hội nghị cần trang trọng, tiết kiệm và mang lại hiệu quả thực chất, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh Kiên Giang”.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng

Chủ đề của Hội nghị cần bám sát theo mục đích, yêu cầu và thể hiện đúng tinh thần mà Tỉnh muốn truyền tải tới các nhà đầu tư. Để tạo được sự thống nhất, chủ đề sẽ trình ban thường vụ xem xét góp ý kiến. Đồng thời căn cứ vào điều kiện vật chất mà số lượng đại biểu tham gia không được vượt quá 500 cá nhân và tổ chức; chú trọng hướng tới các tổ chức, cơ quan quốc tế vì đây là đơn vị cầu nối chính giúp đưa doanh nghiệp đến với Tỉnh. 

Đặc biệt lần này, việc ký kết các biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư sẽ có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nên tỉnh đề nghị Sở kế hoạch đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế phú quốc, và Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại chuẩn bị chu đáo nội dung này.

Đại diện các tiểu ban báo cáo trước Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị cho Hội nghị
Đại diện các tiểu ban báo cáo trước Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị cho Hội nghị

Ông Phạm Vũ Hồng cũng nhấn mạnh việc xây dựng chương trình, kịch bản phải thể hiện được chủ đề của hội nghị. Đặc biệt lưu ý nội dung tham luận trong Hội Nghị cần phải đi sâu vào những chủ đề thiết thực gắn với lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, sản phẩm công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao; chọn lọc ưu tiên những lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kiên Giang. 

Qua đây, Chủ tịch Phạm Vũ Hồng cũng đề xuất trao Huy hiệu tôn vinh cho những  doanh nghiệp gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp cho tỉnh, đồng thời bố trí cho đại biểu tham quan một số địa điểm theo tuyến xác định và theo yêu cầu riêng của đại biểu nếu có.

Được biết, “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang 2019” là một sự kiện hàng đầu của tỉnh Kiên Giang với quy mô và tầm ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Dưới chuỗi các hoạt động của sự kiện, có khoảng 500 đại biểu tham dự  gồm Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khách quốc tế và doanh nghiệp. Thông qua hội nghị sẽ tập trung quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Kiên Giang, thu hút mời gọi các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án trọng điểm cho tỉnh.

Đọc thêm