Sập mái nhà thờ tại Mexico trong lúc hành lễ

(PLVN) - Một nhà thờ ở đông Bắc Mexico bất ngờ đổ sập trong lúc đang cử hành lễ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Chiều 1/10 (giờ địa phương), ít nhất 7 người thiệt mạng khi mái của một nhà thờ ở giáo xứ Santa Cruz, bang Tamaulipas (Đông Bắc Mexico) bất ngờ sập xuống trong lúc nhà thờ đang tiến hành nghi lễ rửa tội. Truyền thông địa phương tiết lộ, có ít nhất 30 người mất tích dưới đống đổ nát. Ảnh: AP.
Chiều 1/10 (giờ địa phương), ít nhất 7 người thiệt mạng khi mái của một nhà thờ ở giáo xứ Santa Cruz, bang Tamaulipas (Đông Bắc Mexico) bất ngờ sập xuống trong lúc nhà thờ đang tiến hành nghi lễ rửa tội. Truyền thông địa phương tiết lộ, có ít nhất 30 người mất tích dưới đống đổ nát. Ảnh: AP.
Cảnh sát bang Tamaulipas cho biết đã có khoảng 100 người có mặt trong nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trong số 50 người bị thương có 3 trẻ em: 4 tháng tuổi, 5 tuổi và 9 tuổi. Ảnh: AP.

Cảnh sát bang Tamaulipas cho biết đã có khoảng 100 người có mặt trong nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trong số 50 người bị thương có 3 trẻ em: 4 tháng tuổi, 5 tuổi và 9 tuổi. Ảnh: AP.

“Các lực lượng an ninh và bảo vệ dân sự đã được triển khai tới hiện trường để phối hợp các kế hoạch giải cứu, ứng phó tình hình”, ông Americo Villarreal - Thống đốc bang Tamaulipas nói. Ảnh: AP.
“Các lực lượng an ninh và bảo vệ dân sự đã được triển khai tới hiện trường để phối hợp các kế hoạch giải cứu, ứng phó tình hình”, ông Americo Villarreal - Thống đốc bang Tamaulipas nói. Ảnh: AP.
Theo AP, nguyên nhân sập có thể là do bê tông tường được làm tương đối mỏng. Ảnh: AP.
Theo AP, nguyên nhân sập có thể là do bê tông tường được làm tương đối mỏng. Ảnh: AP.
Sau khi sự cố xảy ra, rất nhiều người dân địa phương đã kêu gọi cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ cứu hộ, như thang máy thủy lực hay búa để đập các mảnh vỡ. Ảnh: AP.
Sau khi sự cố xảy ra, rất nhiều người dân địa phương đã kêu gọi cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ cứu hộ, như thang máy thủy lực hay búa để đập các mảnh vỡ. Ảnh: AP.