Sập nhà ăn sau tiếng nổ lớn vào giờ ăn trưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban An toàn lao động của Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ giám sát một cuộc điều tra về vụ sập căng tin hôm thứ Sáu ở thành phố Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc khiến 16 người thiệt mạng, Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết hôm thứ Bảy.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt sau khi một căng tin bị sập ở quận Wulong, thành phố Trùng Khánh, ngày 7/1/2022. Ảnh: Tân Hoa xã
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt sau khi một căng tin bị sập ở quận Wulong, thành phố Trùng Khánh, ngày 7/1/2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo các nhân chứng, mọi người đang ăn trưa trong căng tin thì vụ nổ xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra tại căng tin ở quận Wulong, vào lúc 12 giờ 10 phút chiều thứ Sáu do một vụ rò rỉ khí gas nghi ngờ gây ra vụ nổ và gây sập nhà, khiến 26 người bị mắc kẹt bên trong.

Tính đến nửa đêm thứ Sáu, tất cả những người bị mắc kẹt đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. 16 người đã được xác nhận tử vong và 10 người khác bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra thêm.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị mắc kẹt sau khi một căng tin bị sập ở quận Wulong, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc ngày 7/1/2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Lực lượng cứu hộ vận chuyển một người bị mắc kẹt sau khi một căng tin bị sập ở quận Wulong, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc ngày 7/1/2022. Ảnh: Tân Hoa xã

Khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, Chen Min'er, Chánh văn phòng thành ủy Trùng Khánh và Hu Henghua, quyền thị trưởng Trùng Khánh, ngay lập tức ra lệnh cho các bộ phận liên quan tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Họ vội vã đến hiện trường để chỉ huy và điều động công việc.

Sở chữa cháy địa phương đã điều động ba đội gồm 260 người cứu hộ trên 50 phương tiện. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã cử các nhóm công tác và chuyên gia, một đội cứu hộ bom mìn và một đội kỹ thuật gồm 60 người đến hiện trường. Thiết bị đào và nâng cũng đã được gửi đến.

Chính quyền thành phố đã thành lập một đơn vị khẩn cấp tại chỗ, và 10 đội khác đang sẵn sàng để thực hiện các hoạt động cứu hộ và điều trị y tế.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, giống như động đất. Ngay sau đó, hàng chục phương tiện cứu hộ như xe cứu hỏa, xe cứu thương đã đến hiện trường", một phụ nữ làm việc tại một cửa hàng gần đó, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100m cho biết.

Cô cho biết cửa hàng của mình không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cửa sổ của những ngôi nhà gần khu vực này bị vỡ tan tành.

Đọc thêm