Sáp nhập ngân hàng, không rõ ràng sẽ dễ... hỏng


"Sáp nhập NH tuy cần phải làm nhưng làm như thế nào và làm ra sao thì cần hoạch định một chương trình hết sức cụ thể, đồng bộ, làm mà không rõ ràng thì rất dễ hỏng, không phát huy được vai trò, đặc biệt trong thời điểm kinh tế đang có nhiều biến động như bây giờ",TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định.


"Sáp nhập NH tuy cần phải làm nhưng làm như thế nào và làm ra sao thì cần hoạch định một chương trình hết sức cụ thể, đồng bộ, làm mà không rõ ràng thì rất dễ hỏng, không phát huy được vai trò, đặc biệt trong thời điểm kinh tế đang có nhiều biến động như bây giờ",TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khẳng định.

ông Cao Sĩ Kiêm Tín dụng đen đang ảnh hưởng xấu tới hoạt động của ngân hàng
"Tín dụng đen" dễ ảnh hưởng xấu tới hoạt động của ngân hàng

- Thưa ông, nợ xấu NH đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, theo ông nguyên nhân là từ đâu và các Ngân hàng cần phải làm gì để giảm nợ xấu?

- Theo tôi, chúng ta nên tạo điều kiện cho các đối tượng vay phát triển sản xuất để trả nợ, khôi phục các yếu tố điều kiện trả nợ, nếu các đối tượng vay vốn không trả nợ được thì NH phải có những biện pháp để giãn nợ ra, hoặc chuyển qua những nợ khác để tốt hơn cho nhu cầu sản xuất của họ, các đối tượng vay không bị bức bối, không ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh tiếp.

- Các vụ vỡ nợ liên tiếp ở các tỉnh thành thời gian gần đây cho thấy "tín dụng đen" hoạt động mạnh. Liệu "tín dụng đen" có ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng không, nhất là trong thời điểm lãi suất NH đang bị thắt chặt như hiện nay, thưa ông?

- "Tín dụng đen" là loại tín dụng ngoài luồng, thường dùng lãi suất cao để huy động vốn, dễ dẫn đến ảnh hưởng mặt bằng lãi suất chung của các NH. Cụ thể, tín dụng của NH sẽ không được tốt vì đa phần người dân sẽ ham lãi suất cao mà tìm tới "tín dụng đen". Nhưng lãi suất cao của "tín dụng đen" hay mang tính chất lừa đảo, rủi ro rất lớn.

Chúng ta phải tìm mọi cách và biện pháp quản lý hoặc tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu để không có quan hệ, không có hiện tượng trực tiếp giao dịch qua "tín dụng đen", tránh những tổn thất, nguy hại… Việc loại bỏ "tín dụng đen" không chỉ là nhiệm vụ của các phương tiện thông tin đại chúng, của các cơ quan, các đoàn thể xã hội, các cơ quan tài chính…, mà của bản thân mỗi cá nhân.

- Vậy, theo ông có nên sáp nhập các NH khả năng thanh khoản yếu trong thời điểm hiện nay hay không?

- Việc sáp nhập, cơ cấu NH là theo chủ trương chung, là một đòi hỏi có phần bức xúc hiện nay. Nhưng làm như thế nào và làm ra sao thì cần hoạch định một chương trình hết sức cụ thể, làm mà lại không rõ ràng thì rất dễ hỏng, không phát huy được vai trò, đặc biệt trong thời điểm kinh tế đang có nhiều biến động như bây giờ.

- Cảm ơn ông!

Nguyễn Thọ (thực hiện).

Đọc thêm