Sắp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại Hà Nội

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2020, quy mô dự kiến rất lớn. 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã thông tin như trên tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019) do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 19/5.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, do tác động của dịch Covid-19, kinh tế - xã hội Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố đang tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. 

Mục tiêu chính là hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó, phấn đấu tăng trưởng GRDP gấp 1,3 lần mức tăng GDP bình quân cả nước; đồng thời bảo đảm các cân đối lớn, nhất là cân đối thu - chi ngân sách; trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hiện đang làm việc khẩn trương nhằm tháo gỡ khó khăn về cả đầu tư công và đầu tư tư nhân; đồng thời, thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cấu trúc thương mại và đầu tư trên toàn thế giới bị đứt gãy và đang có xu hướng cơ cấu lại.

“Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ thu hút được nguồn lực này”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy hoan nghênh, đánh giá cao một số quận, huyện, thị xã đã chủ động, nhạy bén triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, xây dựng nhằm khôi phục phát triển kinh tế.

Ông biểu dương: “Tinh thần này đã được quán triệt sâu sắc tại Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa qua. Thành ủy mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung vào cuộc thực hiện. Thành phố chỉ có thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nếu mỗi quận, huyện, thị xã đều nỗ lực phấn đấu”.

Đọc thêm