Sát hại chủ nợ rồi mang ra nghĩa địa phi tang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Công Nhật (SN 1986, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi giết người.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo công an, vài ngày trước, người dân ở xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) tình cờ phát hiện ở khu vực cấm chôn cất thuộc nghĩa địa xã có một ngôi mộ mới. Do đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Từ trình báo của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh, xác định thi thể bên trong ngôi mộ trên là ông P.V.D (người huyện Phù Cát). Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Đinh Công Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nhật thừa nhận đã kéo xác chủ nợ chôn ở một nghĩa địa gần nhà trên địa bàn xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ.

Theo lời khai của Nhật, sáng 6/1, Nhật thấy ông D đến nhà đòi số tiền 28 triệu đồng Nhật vay trước đó. Chiều cùng ngày, Nhật tiếp tục bị ông D đòi tiền tại bến thuyền An Mỹ huyện Phù Mỹ. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát.

Quá trình ẩu đả, Nhật đã khiến ông D bất tỉnh. Thấy nạn nhân không tỉnh lại, Nhật đã mang thi thể ra nghĩa địa gần nhà chôn phi tang. Sau đó, Nhật đi đánh cá ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, mới về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua thì bị triệu tập.

Đọc thêm