Sạt lở nhiều công trình tại miền núi Thanh Hóa do mưa lũ

(PLVN) - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông và công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Lũ quét cuốn trôi 2 ngôi nhà tạm của người dân xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ( Ảnh: Báo TH).

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến chiều tối 23/7, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh xảy ra sạt taluy dương, đá lăn tại 50 vị trí với khối lượng khoảng 1.700 m3. Cụ thể, tuyến Quốc lộ (QL) 15C có 14 vị trí, QL.16 có 8 vị trí, QL.217 có 25 vị trí, QL.47 có 2 vị trí; QL.15 có 1 vị trí.

Sạt lở taluy âm tại 3 vị trí với chiều dài 40m, gồm 1 vị trí ở tuyến QL.16 và 2 vị trí ở QL.217.

Mưa lớn khiến đoạn đường Pù Nhi đi Mường Chanh (Mường Lát) bị sạt lở. (Ảnh: Báo TH).

Đối với các tuyến đường tỉnh (ĐT) sạt taluy dương tại 52 vị trí với khối lượng khoảng 4.650 m3, cụ thể: tuyến ĐT.521D có 1 vị trí, ĐT.521E có 7 vị trí, ĐT.530 có 3 vị trí, Pù Nhi - Mường Chanh có 24 vị trí, đường tuần tra biên giới có 17 vị trí. Riêng đường Pù Nhi - Mường Chanh có vị trí Km8+150 gây tắc đường và Km9+745 chỉ xe máy đi được thuộc địa phận xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ngoài ra nhiều tuyến đường QL, ĐT và giao thông nông thôn bị sạt lở, sa bồi mặt đường, rãnh, cống…

Mưa lũ đã làm 8 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng (huyện Mường Lát 4 nhà, Quan Sơn 2 nhà, Quan Hóa 2 nhà).

Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại trong đợt mưa lũ là 262,4ha (Mường Lát 13,7ha; Quan Sơn 1,3ha; Nga Sơn 247,4ha).

Các công trình dân sinh như Nhà văn hoá bản Xộp Huối (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) bị sạt lở ta luy âm sát nền nhà; sạt lở 20m kè tại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn); 110 m đường ống nhựa dẫn nước của người dân bị cuốn trôi; sạt lở taluy (khoảng 100 m3 đất đá) sau nhà văn hóa bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại dọn dẹp, tu sửa nhà bị hư hỏng; hướng dẫn Nhân dân khắc phục, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại; khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả.

Nhằm giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa đang cho vận hành 20 trạm bơm tiêu. Trong đó: Huyện Hà Trung vận hành 9 trạm, Công ty TNHH Thủy lợi Bắc Sông Mã 11 trạm.

Trạm bơm Hà Giang (Hà Trung) được vận hành để tiêu úng. (Ảnh: Báo TH).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển và các đơn vị liên quan tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoặc tránh xa khỏi vùng nguy hiểm.

Các hồ chứa thuỷ điện trên dòng chính sông Mã đã vận hành xả lũ để hạ mực nước hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đọc thêm