Sát phạt, đá gà trong mùa dịch nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng chục đối tượng vẫn tụ tập tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Sáng 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 06 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Tánh (áo đỏ) cùng các đối tượng.

Tánh (áo đỏ) cùng các đối tượng.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Văn Tánh, sinh năm 1996, trú tại huyện Thoại Sơn; Phạm Thanh Tú, sinh năm 1989; Huỳnh Thanh Pháo, sinh năm 1984 và Mai Thanh Tâm, sinh năm 1994, cùng trú tại huyện Châu Thành; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Hiếu, sinh năm 1988 và Trần Hoài Thanh, sinh năm 1994.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31/5, Tánh tổ chức cho Tú, Pháo, Tâm, Hiếu, Thanh và những người khác đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuốc ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Lực lượng Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 con gà, 9 cặp cựa sắt, 9 điện thoại di động, 15 xe mô tô và trên 9,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: sới bạc trên do Tánh đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Được biết, trước đó Tánh từng bị Công an xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Đọc thêm