Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới có văn bản số 436/TTTN-XD gửi tới các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các tổng đại lý, yêu cầu nghiêm túc triển khai hóa đơn điện tử.
Theo đó, các thương nhân không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng, cũng như không kết nối dữ liệu đầy đủ với cơ quan thuế, sẽ được xem là không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Thời hạn hoàn thành việc số hóa lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là trước ngày 30/4.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu quốc gia tại website: quanlyxangdau.moit.gov.vn.
Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), tính đến tháng 2 vừa qua, khoảng 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã áp dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Hiện có 51 trong tổng số 64 cục thuế đạt tiến độ trên 60%; đặc biệt, có 9 đơn vị chủ yếu ở phía Bắc đạt tỷ lệ 100%.
Tuy nhiên, vẫn còn 13 địa phương chưa đạt tỷ lệ 60%, kéo kết quả chung của cả nước xuống thấp. Đáng chú ý là một số tỉnh phía Nam như Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp… đang có tỷ lệ rất thấp.