Serbia nêu điều kiện trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 16/3 tuyên bố rằng Serbia sẽ chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga nếu không có lựa chọn thay thế nào khác.
Tổng thống Serbia Vucic.
Tổng thống Serbia Vucic.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố nêu trên được ông Vucic đưa ra trong bài phát biểu trước quốc dân.

Trong bài phát biểu, ông Vucic khẳng định Serbia có đường lối chính trị riêng và nước này tuân theo đường lối chính trị của mình.

"Chúng ta đã có lập trường từ chối các biện pháp trừng phạt”, Tổng thống Serbia nêu rõ và khẳng định đến nay Serbia chưa thay đổi lập trường.

Phát biểu của Tổng thống Serbia được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Kinh tế nước này Rade Basta ngày 13/3 cho rằng Serbia cần tham gia trừng phạt Nga.

Bộ trưởng Basta cũng kêu gọi tất cả các thành viên chính phủ lên tiếng bởi theo ông, Belgrad "đang phải trả giá đắt" vì từ chối thực hiện trừng phạt.

Bình luận về phát biểu của vị Bộ trưởng, Tổng thống Serbia Vucic cho rằng, mọi người đều có quyền có ý kiến.

“Nhưng ông Basta lẽ ra nên thông báo cho các thành viên chính phủ của mình về lập trường của mình trước khi đưa ra tuyên bố công khai", ông Vucic nói thêm.

Trong khi đó, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic nhấn mạnh rằng Serbia từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt dựa trên lợi ích quốc gia và luật pháp quốc tế.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định Belgrade ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ông Vucic khi đó cũng nói thêm rằng Serbia sẽ tạm thời đình chỉ các cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát với tất cả các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Serbia nhấn mạnh, Serbia coi Nga và Ukraine là hai quốc gia anh em, lấy làm tiếc về những gì đang xảy ra ở Đông Âu và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Kiev.