Showbiz Việt cần cuộc “đại phẫu” lấy lại niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dường như có một cuộc “đại phẫu” đang diễn ra trong showbiz Việt. Nhưng thiết nghĩ, đó là một cuộc “đại phẫu” cần thiết để tìm lại những giá trị thật cho giới nghệ sĩ, lấy lại lòng tin trong công chúng. 
Nghệ sĩ Hoài Linh giải thích việc chậm trễ trao tiền ủng hộ miền Trung do COVID-19.
Nghệ sĩ Hoài Linh giải thích việc chậm trễ trao tiền ủng hộ miền Trung do COVID-19.

Từ chuyện một nữ doanh nhân lên mạng “bóc phốt” Hoài Linh với câu hỏi: “Hơn 14 tỉ tiền từ thiện trước kia khán giả gửi Hoài Linh đã đến được tay người cần hay chưa?”, nghệ sĩ hài này đang phải đối mặt với phản ứng không nhỏ của dư luận. Nhiều khán giả trực tiếp vào trang cá nhân của Hoài Linh để chất vấn về tiền từ thiện, trong đó không ít tài khoản nhân danh người đã gửi tiền ủng hộ yêu cầu trả lời. 

Sau một thời gian im lặng, mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã trả lời báo chí. Anh cho biết dự định trao cho người dân trước Tết 2021 nhưng do dịch COVID-19 nên chuyến đi đành hoãn lại. Lần trao dự kiến tiếp theo là từ ngày 10 đến 17/5 tiếp tục hoãn cũng vì dịch.

Khi lý do này đưa ra, tranh cãi đã bùng lên. Một số khán giả bày tỏ sự thông cảm, số khác vẫn chưa hài lòng. Nhiều người đặt câu hỏi, từ thời điểm “chốt sổ” số tiền ấy đã trải qua hơn nửa năm, có không ít thời điểm Việt Nam khống chế tốt dịch, sinh hoạt bình thường. Liệu có khó khăn đến mức Hoài Linh không thể chuyển tiền ủng hộ đến người dân miền Trung? Nửa năm trôi qua, bao số phận cần giúp đỡ nhưng không nhận được tiền, đó là điều thiệt thòi cho người nghèo lẫn người ủng hộ. 

Điều khiến công chúng bức xúc, không chỉ là chuyện số tiền vẫn chưa được chuyển đến người dân nghèo mà còn là sự thiếu minh bạch, cập nhật thông tin. Tại sao trước khi sự việc được phát hiện, Hoài Linh không chủ động thông báo rõ ràng: số tiền ấy đang trong tình trạng thế nào, dự tính ra sao, vì sao chậm trễ trao...? 

Ca sĩ Thủy Tiên trong một chuyến trao quà cho đồng bào vùng lũ.
Ca sĩ Thủy Tiên trong một chuyến trao quà cho đồng bào vùng lũ.

Còn nhớ, cũng trong đợt lũ lớn miền Trung năm 2020, Thủy Tiên đã đứng ra quyên góp được hàng trăm tỉ đồng ủng hộ đồng bào. Nữ ca sĩ đã thường xuyên cập nhật thông tin số tiền ủng hộ lên mạng xã hội, cùng với số tiền đã chi ra, cho những hạng mục nào… Cô cũng đăng những danh sách hộ nghèo ở từng vùng để nhờ cộng đồng mạng ở các địa phương “kiểm tra chéo” và hình ảnh nữ ca sĩ đội mưa gió về vùng lũ, cứu trợ nạn nhân, xây sửa nhà cho người nghèo.

Thủy Tiên chia sẻ, cô đăng những hình ảnh này không phải để “đánh bóng” tên tuổi mà để cập nhật cho những người quyên góp thấy rằng đồng tiền của họ đã đến những đâu. Kĩ lưỡng là thế, nhưng vì một sơ suất trong giải ngân và vài hành động bị đánh giá “tùy hứng” khi trao tiền, Thủy Tiên đã vấp phải phản ứng tiêu cực của một bộ phận công chúng. Thậm chí, vì sự việc này cô còn bị lập antifan, bị xuyên tạc và xúc phạm.

Một sự việc nữa cũng ồn ào trong thời gian này là chuyện các nghệ sĩ quảng cáo “bất chấp”. Đáng buồn hơn là thái độ một số nghệ sĩ sau khi bị phanh phui hành vi quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Có người thừa nhận từng quảng cáo tiền ảo lừa đảo nhưng đổ lỗi cho trợ lý nhận bừa không thông qua ý mình. Người khác thì khăng khăng mình không sai, vì bị nhãn hàng lừa…

Một số nghệ sĩ lại “bận” đấu tố nhau hết từ livestream này sang bài viết khác, kéo một lượng người hâm mộ “hùng hổ tấn công” trang cá nhân của nhau. Dường như có một cuộc “đại phẫu” đang diễn ra trong showbiz Việt. Nhưng thiết nghĩ, đó là một cuộc “đại phẫu” cần thiết để nhận rõ những giá trị ảo, tìm lại những giá trị thật cho giới nghệ sĩ, lấy lại lòng tin trong công chúng.  

Đọc thêm