'Siết' quản lý tàu cá ra vào cảng cá Kiên Giang

(PLVN) - Ban Quản lý (BQL) Cảng cá Kiên Giang mới tổ chức thành công hội nghị tổng kết trong năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Ông Ngô Văn Lâm - Giám đốc BQL Cảng cá Kiên Giang (đứng thứ 4 từ trái qua) trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tập thể BQL Cảng cá Kiên Giang vô cùng phấn khởi vì đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt kết quả tốt trong năm 2023.

Năm 2023, BQL Cảng cá Kiên Giang triển khai nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch thu trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, số lượng tàu cập cảng và sản lượng hàng hóa qua cảng giảm mạnh do tình hình thời tiết, giá cả nguyên, vật liệu đầu vào không ổn định, liên tục tăng và siết chặt quản lý tàu cá theo quy định mới. Tuy nhiên, tổng thu năm 2023 vẫn được gần 12,9 tỷ đồng, đạt 131,29% kế hoạch năm (hơn 9, 8 tỷ đồng), vượt hơn 30% so với chỉ tiêu được giao.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Quảng Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang và Ban Giám đốc Cảng cá Kiên Giang.

“Năm 2023, BQL xây dựng nhiều kế hoạch thực hiện như chuyển đổi vị trí việc làm đối với viên chức, người lao động; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng “đơn vị văn hóa” giai đoạn 2023 - 2027; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ; đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” và thực hiện tốt một số giải pháp cấp bách khắc phục một số khuyến nghị cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về thủy sản Việt Nam”, ông Ngô Văn Lâm - Giám đốc Ban BQL Cảng cá Kiên Giang cho biết.

Lãnh đạo Cảng cá Kiên Giang khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Cũng theo lãnh đạo BQL Cảng cá Kiên Giang, BQL phấn đấu trong năm 2024, tổng thu của đơn vị này sẽ đạt khoảng 12,4 tỷ đồng về thu dịch vụ sử dụng, cho thuê hạ tầng của cảng và một số nguồn thu khác. Để đạt được mục tiêu chung đó, BQL phải tăng cường công tác quản lý điều hành, tận dụng tối đa các nguồn thu, khai thác tiềm năng công suất mặt nước, mặt cảng thuộc quyền quản lý một cách khoa học. Đồng thời, không gây phiền hà cho nhân dân, thu hút nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh ra vào cảng.

Đặc biệt, BQL sẽ tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ, ứng phó với các tình huống thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Biên phòng, Chi cục thủy sản và Chi cục Kiểm ngư kịp thời giải quyết hoặc tham mưu đề xuất để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cảng cá.

Đọc thêm