'Siết' quản lý thị trường mùa lễ hội tại Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Siết chặt quản lý thị trường, lực lượng QLTT tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa… tại các điểm diễn ra lễ hội.
Đội QLTT số 4, khám xét kho hàng trên địa bàn phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh).
Đội QLTT số 4, khám xét kho hàng trên địa bàn phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Trong thời gian cao điểm triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đội quản lý địa bàn chú trọng kiểm soát thị trường hàng hóa, các hành vi kinh doanh và an toàn thực phẩm (ATTP) tại các địa phương và địa bàn trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội.

Ông Nguyễn Đình Hưng - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh là luồng phát hàng hóa, lực lượng QLTT tiến hành kiểm tra tại các địa điểm kinh doanh buôn bán tại các huyện, thị xã, thành phố; trong đó quan tâm những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao.

Lực lượng QLTT cũng tăng cường việc kiểm soát, các cá nhân, đơn vị bán hàng kinh doanh qua các trang mạng hội, các hội nhóm, nhằm đảm bảo ổn định thị trường và kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn bán vi phạm pháp luật, bán hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Siết chặt quản lý thị trường, lực lượng QLTT tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đồng thời tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa… tại các điểm diễn ra lễ hội.

Đội QLTT số 6, kiểm tra cơ sở kinh doanh tại khu Di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
Đội QLTT số 6, kiểm tra cơ sở kinh doanh tại khu Di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Bà Đinh Tuyết Nhung - Đội trưởng Đội QLTT số 5, phụ trách địa bàn TP Hạ Long cho biết, Đội QLTT số 5 đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là kiểm soát, phối hợp kiểm tra với các lực lượng chức năng của địa phương để nắm vững diễn biến tình hình, địa bàn và khoanh vùng các điểm nóng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, không tăng giá bất hợp lý các loại hàng hóa thiết yếu…

Ngày 1-24/1/2025, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 197 vụ, phát hiện xử lý 197 vụ/197 đối tượng/241 hành vi vi phạm hành chính; phạt tiền trên 8,7 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính trên 3,6 tỷ đồng; trị giá hàng hoá phát mại dự kiến 977 triệu đồng; thu lợi bất hợp pháp 15,9 triệu đồng; trị giá hàng hoá tiêu hủy trên 4,1 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 5/1/2025, Đội QLTT số 4 tiến hành khám Kho tôn tại đường Trần Quốc Tảng (khu 4, phường Hải Hoà, TP Móng Cái), phát hiện và tạm giữ 2.304 hộp kẹo táo đỏ sữa lạc đà nhân hạt điều, trọng lượng 500gram/hộp, 30 chiếc/hộp, tổng trị giá theo giá niêm yết trên TikTok shop là trên 345 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên là của ông Lý Hải Đông (khu 4, phường Hải Hoà, TP Móng Cái). Trên bao bì của toàn bộ số hàng hóa trên không có thông tin nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, địa chỉ sản xuất cũng như đơn vị nhập khẩu, phân phối.

Theo đó, Đội QLTT số 4 đã lập biên bản, gửi hồ sơ về cơ quan chức năng giải quyết theo đúng pháp luật. Ngày 15/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lý Hải Đông với số tiền là 90 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định.

Đọc thêm