Siêu lừa xuất khẩu lao động lĩnh án

Lợi dụng nhu cầu muốn xuất khẩu lao động (XKLĐ) của một số người dân, hai bị cáo Lý Đại Lợi và Phạm Thị Dung đã “thịt” của gần 200 người nhẹ dạ cả tin số tiền hơn 5,5 tỷ đồng một cách dễ dàng.

Lợi dụng nhu cầu muốn xuất khẩu lao động (XKLĐ) của một số người dân, hai bị cáo Lý Đại Lợi và Phạm Thị Dung đã “thịt” của gần 200 người nhẹ dạ cả tin số tiền hơn 5,5 tỷ đồng một cách dễ dàng.

Giám đốc “nổ”...

Lý Đại Lợi (sinh năm 1950, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và du lịch Đạt Đại Lợi. Công ty của Lợi không có chức năng XKLĐ, nhưng Lợi “nổ” với Phạm Thị Dung (sinh năm 1978, ở nhà A5 tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) rằng hắn trước đây công tác ở Bộ Lao động, thương binh và xã hội, chuyên về lĩnh vực XKLĐ. Lợi khẳng định mình có nhiều quan hệ mật thiết nên có chỉ tiêu tuyển sinh người đi lao động tại các nước như Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Úc...

Lợi hùng hồn tuyên bố, trong vòng 3 tháng người lao động sẽ được xuất cảnh với chi phí 7.000USD đến 10.000USD/người, ra nước ngoài sẽ có nhiều chỗ làm việc tùy chọn với mức lương từ 800-1.000 USD/tháng. Lợi mời Dung tham gia tìm kiếm người lao động có mong muốn được đi lao động tại nước ngoài. Mỗi người lao động do Dung giới thiệu được xuất cảnh, Lợi sẽ trả Dung 100-200USD.

b
Hai “siêu lừa” trước vành móng ngựa

... Dân bị lừa

Khoảng năm 2006, Dung quen biết ông Nguyễn Viết Quý (Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Dung khoe có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lao động nên muốn nhờ ông Quý tuyển người lao động đi Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD/người. Tin lời Dung, ông Quý về quê, giới thiệu và nộp cho Dung hồ sơ của 6 người cùng với số tiền 50.000USD.

Chưa lo xong mối đi Hàn Quốc, Dung lại gạ ông Quý rằng có “nguồn” sang Cộng hòa Séc với chi phí 8.500 USD/người. Ông Quý lại đi tìm và giới thiệu cho Dung 10 lao động, trong đó có 4 người đã nộp 26.000 USD. Số lao động trên được Dung bố trí vào TP. Hồ Chí Minh học ngoại ngữ như thật. Tuy nhiên, quá thời hạn sau 3 tháng mà không ai trong số này được ra nước ngoài. Cũng từ đó, Phạm Thị Dung cũng cắt đứt mọi liên lạc với ông Quý.

Cho rằng bị lừa, ông Quý cùng một số bạn bè ra Hà Nội tìm Dung, cuối tháng 12/2008, ông Quý đã “tóm” được Dung tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Khang.

Hai “siêu lừa” lĩnh án

Theo tài liệu của CQĐT, từ năm 2006 đến năm 2008, Dung và Lợi đã thu tiền của 183 người với tổng số tiền lên đến 5 tỷ 503 triệu đồng. Trước khi vụ án được khởi tố, Dung và Lợi đã trả cho các bị hại 820 triệu đồng và 104.000USD. Trong giai đoạn điều tra, gia đình Lý Đại Lợi đã trả hết 1,7 tỷ đồng mà Lợi còn chiếm đoạt. Chỉ còn Phạm Thị Dung hiện vẫn còn chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng của người bị hại. Dung khai tại CQĐT đã đưa tiền cho một số người khác.

Ngày 30/6/2010, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Dung 14 năm tù giam và Lý Đại Lợi 7 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


 Trần Giang Nam

Đọc thêm