Singapore đình chỉ quan hệ thương mại với Triều Tiên

(PLO) - Singapore trong một thông báo hải quan được phát đi ngày 16/11 thông báo đình chỉ quan hệ thương mại với Triều Tiên. 
 
Thông báo của hải quan Singapore.
Thông báo của hải quan Singapore.

Theo Reuters, văn bản của hải quan Singapore gửi tới các thương nhân và các đại lý kinh doanh nêu rõ Singapore sẽ cấm tất cả các hàng hóa thương mại có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như hàng hóa được chuyển tới nước này.

Theo ông Fauziah A Sani – trợ lý chiến lược thương mại và an ninh của Tổng giám đốc hải quan Singapore, quyết định cắt đứt quan hệ thương mại với Triều Tiên của Singapore có hiệu lực từ ngày 8/11. Những người vi phạm sẽ bị phạt lên tới gần 140.000 USD hoặc gấp 4 lần giá trị hàng hóa, bị phạt tù tới 3 năm hoặc cả 2 hình phạt.

Với thông báo này, Singaporer trở thành nước mới nhất trong số các đối tác thương mại lớn của Triều Tiên tuân thủ các biện pháp trừng phạt cứng rắn đã được LHQ thông qua vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Động thái của Singapore được đưa ra 2 tháng sau khi Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty và cá nhân của Triều Tiên, trong đó có hai đối tác đang hoạt động ở Singapore.

Singapore hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Triều Tiên. Trước nước này, Philippines - đối tác thương mại lớn thứ 5 của Bình Nhưỡng – cũng đã tuân thủ nghị quyết của LHQ và ngưng giao dịch thương mại với Triều Tiên từ tháng 9.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang vì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đẩy nhanh chương trình phát triển vũ khí vũ khí hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của LHQ.

Hồi tháng 9 vừa qua, Singapore cũng đã ban bố khuyến cáo đi lại, theo đó thúc giục công dân nước này tránh những chuyến đi không cần thiết tới Triều Tiên. 

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn truyền thông địa phương hồi tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore chưa chuẩn bị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Nước này hiện vẫn có đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng.