Singapore trở thành quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, 80% trong tổng số 5,7 triệu người dân Singapore đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19.
Singapore đạt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số vào cuối tháng 8.
Singapore đạt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số vào cuối tháng 8.

Chia sẻ trên Facebook, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung thông báo: "Chúng tôi đã vượt qua cột mốc quan trọng, tiêm chủng đầy đủ cho 80% dân số. Điều đó có nghĩa là Singapore tiến thêm một bước nữa trong việc trở nên kiên cường hơn trước dịch COVID-19".

Vào ngày 1/6, Singapore chỉ tiêm chủng cho 31% dân số, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng con số này đã lên tới 80%, Insider đưa tin.

Theo trang Bloomberg, Singapore kỳ vọng làm được điều mà ít quốc gia có biên giới mở có thể làm được: kiểm soát tỉ lệ mắc bệnh và tử vong, đồng thời ngăn chặn rủi ro bùng phát. Singapore đang tiến gần tới việc sống chung với COVID-19.

Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng trong những tuần gần đây. Chính phủ cho phép các nhà hàng phục vụ ăn uống hoạt động trở lại vào ngày 10/8, phục vụ cho những người được tiêm chủng đầy đủ. Một tuần sau đó Singapore cho phép khoảng 50% nhân viên trở lại văn phòng làm việc.

Vào đầu năm 2022, Singapore sẽ tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về tính an toàn và hiệu quả.

Singapore - một trong những quốc gia bình quân đầu người giàu nhất thế giới - cũng đã chi hơn 1 tỷ đô la Singapore (khoảng 742 triệu USD) để mua trước vaccine, bao gồm Pfizer và Moderna. Đây là quốc gia châu Á đầu tiên nhận được lô hàng vaccine Pfizer vào tháng 12/2020, Channel News Asia đưa tin.

Theo Bộ Y tế Singapore, có 124 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được báo cáo hôm 29/8. Cho đến nay, Singapore ghi nhận khoảng 67.000 trường hợp mắc và 55 trường hợp tử vong.