Singapore và Ấn Độ tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải

(PLO) - Ngày 30/11, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, nước này và Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. 
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Ảnh: AP

Theo CNA, trong cuộc Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - Singapore lần thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng cấp Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương và nói về các vấn đề chiến lược an ninh khu vực, đồng thời khẳng định lại “mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài” của hai quốc gia. 

Hai bên cũng đã ký các hiệp định song phương không chỉ trong lĩnh vực hàng hải, thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì tự do trên biển, tăng cường thăm viếng cảng và hỗ trợ hậu cần lẫn nhau. Các thỏa thuận trong lĩnh vực quân đội và hàng không cũng là minh chứng cho mối quan hệ sâu rộng và bền chặt của lực lượng vũ trang hai nước. Ngoài ra, trong một tuyên bố chung, cả hai bộ trưởng quốc phòng cũng khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác trong việc chống khủng bố. 

Đọc thêm