Sinh viên dùng xịt hơi cay cướp SH

(PLO) -Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Duy Thành (SN 1993, trú tại số 4/143 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) và Hoàng Gia Phúc (SN 1993, trú tại 13A1 Thái Phiên, quận Ngô Quyền) là thủ phạm gây ra vụ cướp xe SH của một phụ nữ trên địa bàn.
Sinh viên dùng xịt hơi cay cướp SH

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 9h40 ngày 10/4, chị Tô Thị Nhung (48 tuổi, trú tại khu Đào Nhuận, phường Kênh Dương , quận Lê Chân) đang dắt xe máy SH màu bạc đen từ trong nhà ra, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa và dựng trước cổng. Bất ngờ Thành đi bộ tới, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và đạp Nhung ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Thành leo lên xe bỏ chạy. Nhung đuổi theo hô “cướp…cướp…” thì phát hiện Phúc phóng xe máy loại xe số, cùng bỏ chạy với Thành. Ngay sau đó, Nhung đến công an quận để trình báo sự việc.

Đối tượng Phúc (bên trái), đối tượng Thành (bên phải) tại trụ sở.
 Đối tượng Phúc (bên trái), đối tượng Thành (bên phải) tại trụ sở. 

Qua quá trình điều tra, hai đối tượng này đã bị bắt giữ khi chúng đang tìm cách bán chiếc xe SH. Tại đây, Thành và Phúc khai nhận: do thiếu tiền trả nợ nên hai sinh viên này đã bàn bạc nhau đi gây án. Chúng đã chuẩn bị cả dùi cui, bình xịt hơi cay với dự định sẽ chống trả nếu bị truy đuổi.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ: 01 CMND và 01 giấy phép lái xe mang tên chị Tô Thị Nhung. Ngoài ra, công an đã thu giữ các tang vật: 01 dùi cui, 01 BKS xe máy, 01 bình xịt hơi cay, 01 cờ-lê, 01 đèn pin.

Được biết, hai đối tượng này là sinh viên của trường Cao đẳng Hàng Hải – Hải Phòng. Cả hai đều chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được  điều tra làm rõ…

Đọc thêm