Số ca nhiễm mới Covid-19 đang tăng nhanh ở một số nước Đông Nam Á

(PLVN) - Trong ngày 16/4, cả khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 1400 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó, Indonesia thành vùng dịch lớn thứ hai khu vực, còn Singapore ngày thứ 2 liên tiếp phá kỉ lục về số ca nhiễm mới trong ngày.
Singapore ghi nhận 728 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ trong một ngày.
Singapore ghi nhận 728 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ trong một ngày.

Philippines tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực khi Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 207 ca nhiễm và 13 ca tử vong, đưa số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.660 và 362. Thêm 82 người đã hồi phục, đưa số người hồi phục lên 435. 

Indonesia hôm nay báo cáo thêm 380 ca nhiễm và 29 ca tử vong do Covid-19,  nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.516 và 498, trở thành nước ghi nhận số người tử vong do Covid-19 cao nhất Đông Nam Á. 

Số người nhiễm Covid-19 của Indonesia cũng đã vượt qua Malaysia, trở thành vùng dịch lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á. Quan chức chính phủ Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5.

Malaysia ghi nhận thêm 110 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 5.182, thêm 1 ca tử vong đưa tổng số ca tử vong là 84.

Nhân viên y tế và cảnh sát mặc đồ bảo hộ ở khu ổ chuột tại Manila, Philippines hôm 15/4. Ảnh: Reuters.
 Nhân viên y tế và cảnh sát mặc đồ bảo hộ ở khu ổ chuột tại Manila, Philippines hôm 15/4. Ảnh: Reuters.

Singapore hôm nay ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục với 728 trường hợp được xác nhận, nâng số ca nhiễm tại nước này lên 4.427, trong đó 10 người đã tử vong. Số người chết tại Singapore không tăng trong hai ngày qua.

Trong các ca nhiễm mới, 654 trường hợp liên quan đến cụm dịch ở khu ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài, 5 ca là lao động nước ngoài sống ở nơi khác, 38 ca lây trong cộng đồng và không có ca ngoại nhập. 

Hôm nay, Thái Lan ghi nhận  thêm 29 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số lên 2.643, trong đó 46 người chết, tăng 3 người so với hôm qua. 

Myanmar hôm nay tăng 11 ca, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 85 ca, trong đó 4 người chết. Brunei hôm nay không có ca nhiễm mới, hiện ghi nhận 136 ca, trong đó 1 người chết. 

Đông Timor (18 ca, tăng 10 ca), Việt Nam (268 ca, tăng 1 ca), Lào (19 ca), Campuchia (122 ca) là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19. 

Đọc thêm