Diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới

Số ca tử vong do Covid -19 ở Italia đã vượt Trung Quốc

(PLVN) - Theo thống kê, trong ngày hôm qua, số người tử vong do Covid-19 trong ở Italia đã cao hơn số người tử vong vì căn bệnh này ở Trung Quốc.
Số ca tử vong do Covid -19 ở Italia đã vượt Trung Quốc

Số ca tử vong mới trong ngày ở Italy nay đã cao hơn đáng kể so với con số này ở Trung Quốc đại lục - nơi dịch Covid-19 khởi phát. Trong ngày 5/3, ở Italia có thêm 41 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 148.

Số ca tử vong mới trong ngày 5/3 ở Trung Quốc là 30, và ngày 4/3 là 31.

Tính đến thứ Năm (5/3), số người bị bệnh trong cả nước đã tăng từ 3.089 lên 3.858, tăng thêm 769 ca và số người tử vong tăng  từ 107 lên 148.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, số ca tử vong và ca nhiễm mới tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.

Còn tại Trung Quốc, theo thông tin công bố ngày 6-3 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính tới cuối ngày 5-3, trên toàn Trung Quốc đại lục có 143 ca nhiễm mới . Hiện tại nước này có tổng cộng 80.552 ca nhiễm, 3.042 ca tử vong và 53.726 ca xuất viện.

Trong đó tại Thượng Hải, số ca xuất viện là 306 trong tổng số 339 ca bệnh (tỉ lệ hơn 90%).

Trong số 30 ca tử vong, 29 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc, hiện đang là tâm dịch và 1 trường hợp tại tỉnh Hải Nam. Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm mới trong ngày 5/3 là 126 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 67.592 ca. Trong số 17 trường hợp nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, có 16 trường hợp từ nước ngoài trở về, gồm 11 ca tại tỉnh Cam Túc, 4 ca tại Bắc Kinh và 1 ca ở Thượng Hải. Tính đến cuối ngày 5/3, tổng cộng có 36 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.