So găng máy bay “diệt tất cả mục tiêu” của Nga với máy bay “luôn thắng” của Mỹ

(PLVN) - Tờ National Interest mới đây đã có bài viết so sánh máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga và chiếc F-35 của Mỹ.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Theo tờ báo này, thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là sự đánh đổi liên tục giữa một số tiêu chí về hiệu suất, bao gồm khả năng cơ động, hệ thống vũ khí, công nghệ radar tích hợp và tàng hình. Trong đó, nhiều lựa chọn thiết bị và thiết kế được ưu tiên theo hướng giảm tiết diện radar (RCS) của máy bay, hay nói cụ thể là làm sao để nó ít bị radar phát hiện hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây mô tả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga là máy bay tốt nhất của nước này và cũng là máy bay tốt nhất trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố máy bay F-35 của nước này sẽ luôn giành chiến thắng.

So sánh 2 mẫu máy bay trên, National Interest nói rằng “không thể phủ nhận rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga có đặc tính tác chiến ấn tượng”. 

Theo tờ báo, máy bay Su-57 vượt đối thủ Mỹ về khả năng cơ động, tốc độ và tầm bắn.

Tuy nhiên, đổi lại, máy bay F-35 của Mỹ lại ít bị sơ hở trước hệ thống phát hiện của đối phương vì có RCS nhỏ hơn.

Vẫn theo bài viết, máy bay F-35 được chế tạo theo khái niệm “liên hợp thông tin”, các chip cảm biến và bộ vi xử lý của nó có khả năng tạo lập bức tranh tổng hợp và năng động về trận đánh trong chế độ thời gian hiện thực.

F-35 cũng có thể phối hợp các đơn vị trong không phận đối phương bằng cách nhân đôi năng lực thông tin thành một nền tảng cảnh báo và kiểm soát sớm trên không hiệu quả.

Máy bay Su-57 của Nga không có khả năng như vậy. Điều này là bởi máy bay của Nga được thiết kế theo học thuyết chiếm ưu thế trên bầu trời, triệt hạ không lực của đối phương của lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga. Theo National Interest, máy bay chiến đấu của Nga đảm nhận nhiệm vụ này một cách xuất sắc. 

Máy bay Su-57 cũng không được thiết kế cho vai trò thực hiện các vụ tấn công mặt đất với cường độ cao – năng lực mà máy bay F-35 của Mỹ sẽ vượt trội.

Theo phía Nga, Su-57 là máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ 5 của Nga. Máy bay này được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không ở cả cự ly gần và xa. Máy bay của Nga cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. 

Máy bay này lần đầu cất cánh ngày 29/1/2010. So với những dòng máy bay trước đó, nó có sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao, tích hợp cả các tính năng của máy bay chiến đấu và máy bay máy bay tấn công.

Máy bay có khả năng thực hiện chuyến bay với vận tốc nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ âm thanh.