Sở GD&ĐT Đà Nẵng “cấm chúc Tết lãnh đạo”

“Nghiêm cấm các đơn vị, trường học sử dụng tiền, tài sản từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng không đúng chế độ quy định; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp”, văn bản của Sở GD & ĐT Đà Nẵng nêu rõ.


Theo văn bản của Sở GD&ĐT Đà Nẵng (hướng dẫn việc nghỉ và đón Tết Nguyên đán cho cán bộ và học sinh của tỉnh), thì các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được nghỉ Tết 10 ngày.

Sở này cho biết, “nghiêm cấm các đơn vị, trường học sử dụng tiền, tài sản từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng không đúng chế độ quy định; không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp”.

Trước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ thị về việc tổ chức Tết Tân Mão trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội nghiêm cấm tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp. Cấm sử dụng công quỹ, tài sản công sai mục đích, chi lương thưởng không đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách…

Như Trang 

Đọc thêm