Sở GTVT tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm quy trình trong công tác đào tạo và sát hạch lái xe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tới các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe. Thực hiện nghiêm túc quá trình dạy và học đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình đào tạo theo quy định.
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Tăng cường kết hợp công tác đào tạo với công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, phổ biến nội quy, quy chế học, sát hạch cho học viên, góp phần ngăn ngừa các hành vi gian lận trong quá trình sát hạch, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đạt của các kỳ sát hạch lái xe.

Hiện nay, các trung tâm sát hạch lái xe ô tô đã thực hiện cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hiện việc đào tạo bổ sung, hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đối với các khóa đào tạo lái xe ô tô có kế hoạch sát hạch từ ngày 15/6/2022. Phần thi mô phỏng các tình huống giao thông đã được thực hiện để sát hạch theo đúng quy định của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì

Ông Dương Văn Minh, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải (GTVT) Phú Thọ cho biết: Để siết chặt công tác quản lý nhà nước trong việc đào tạo, sát hạch cấp GPLX trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Sở GTVT sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ô tô nhằm đảm bảo việc học, thi đúng quy định đối với từng khóa học.

Kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót của cơ sở đào tạo, không để hiện tượng tiêu cực, gian lận trong đào tạo, sát hạch. Cụ thể, kiểm tra các nội dung như: giáo án, giáo trình phục vụ cho việc dạy và học, thời lượng học lý thuyết và thực hành, điều kiện về sân, bãi tập, xe tập lái…

Với quan điểm nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong đào tạo, sát hạch lái xe sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng được các quy định về tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, các phòng học đảm bảo đủ tiêu chuẩn về diện tích, bàn ghế, quạt máy, thông gió, ánh sáng, trang bị hình ảnh minh họa, mô hình học cụ, sa hình để hướng dẫn cho học viên.

Cùng với đó, toàn bộ quá trình thi, từ thi lý thuyết, thực hành trong sân sát hạch và thực hành trên 2km đường giao thông công cộng được tự động hóa. Tất cả quá trình sát hạch và kết quả sát hạch của từng thí sinh được công khai trên màn hình đặt tại phòng hội đồng thi và phòng chờ của thí sinh để mọi người theo dõi, giám sát.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ sẽ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tới các cơ sở, trung tâm, cho các học viên biết quy định mới của Bộ Giao thông vận tải khi tham gia dự sát hạch lái xe.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là việc tổ chức các kỳ thi nhằm đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan trong công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Phú Thọ thường xuyên kiểm tra, duy trì điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác phục vụ đảm bảo các điều kiện theo quy định

Ông Hà Trung Thành - Giám đốc Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Phú Thọ cho biết: “Thực hiện việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng ban, cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định, tuyệt đối không được bỏ qua bài học, cắt bớt thời gian đào tạo, rút ngắn số giờ hoặc kilômét trong phần học thực hành lái xe. Đặc biệt, yêu cầu phải lồng ghép nội dung nâng cao trách nhiệm đạo đức người lái xe khi tham gia giao thông vào chương trình đào tạo.

Trung tâm luôn quan tâm đến việc nâng cao tay nghề của giáo viên, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra và hội thi kỹ năng nghề hằng năm đối với giáo viên để đánh giá chất lượng. Ở khâu sát hạch, Trường được đầu tư nhiều trang - thiết bị, máy móc, camera giám sát đúng tiêu chuẩn của Bộ GTVT. Tất cả hoạt động sát hạch, chấm điểm đều được tự động hóa trên thiết bị điện tử, đảm bảo nghiêm túc, công khai”.

Ngoài ra, Sở cũng tăng cường kết hợp công tác đào tạo với công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, phổ biến nội quy, quy chế học, sát hạch cho học viên. Qua đó, góp phần ngăn ngừa các hành vi gian lận trong quá trình sát hạch, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đạt của các kỳ sát hạch lái xe. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và duy trì thường xuyên các trạng thái kỹ thuật thiết bị theo quy định, có kế hoạch thay thế các xe tập lái, xe sát hạch niên hạn cao.

Tiếp tục duy trì tốt các thiết bị giám sát, truyền dữ liệu các kỳ sát hạch lái xe theo quy định, rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định tại nghị định 138 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Việc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, sẽ giúp cho người lái xe sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tính mạng cho chủ phương tiện tham gia giao thông.

Đọc thêm