Số lượng "khủng" pháo và tên lửa sẽ xuất hiện tại bãi thử Donguz

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các cuộc tập trận của SCO đang được tiến hành (20-24/9) tại bãi thử Donguz có tên Sứ mệnh Hòa bình-2021 với sự tham gia của khoảng 5.500 quân nhân và hơn 1.200 thiết bị, vũ khíquân sự và phương tiện đặc biệt.
Khoảng 5.500 quân nhân và hơn 1.200 thiết bị vũ khí, quân sự và phương tiện đặc biệt tham gia các cuộc tập trận của SCO từ 20-24/9. Ảnh: TASS
Khoảng 5.500 quân nhân và hơn 1.200 thiết bị vũ khí, quân sự và phương tiện đặc biệt tham gia các cuộc tập trận của SCO từ 20-24/9. Ảnh: TASS

Các quân nhân sẽ sử dụng hơn 70 hệ thống pháo và tên lửa để thực hiện các nhiệm vụ chống lại các đơn vị vũ trang bất hợp pháp tại cuộc tập trận chống khủng bố Sứ mệnh Hòa bình-2021 giữa các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Khu vực Orenburg, dịch vụ báo chí của Quân khu Trung tâm cho biết vào thứ Ba.

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận, một nhóm quân tên lửa và pháo binh đã được thành lập, dựa trên hai pháo tự hành và các sư đoàn pháo phản lực từ các lữ đoàn súng trường cơ giới và pháo binh của Quân khu Trung tâm, đóng tại Khu vực Orenburg, cũng như các đơn vị pháo binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Pháo tự hành hạng nặng 152 mm Msta-S của Nga và Hosta 120 mm, hệ thống tên lửa chống tăng Shturm-S, nhiều bệ phóng tên lửa Grad, cùng các pháo tự hành PLL-09 122 mm của Trung Quốc sẽ được sử dụng trong các cuộc tập trận" - Báo cáo cho biết.

Các đơn vị pháo binh sẽ thực hành các nhiệm vụ của lực lượng liên minh để đánh bại các băng nhóm vũ trang lớn ngoài vòng pháp luật, phá hủy thiết bị, trấn áp các ổ súng máy và hỏa lực bảo vệ vị trí. Nó được lên kế hoạch sử dụng hơn 4.500 loại đạn dược khác nhau, bao gồm tên lửa, đạn nổ phân mảnh cao, đạn chiếu sáng, cũng như tên lửa chống tăng.