Số lượng người siêu giàu ở châu Á gia tăng

(PLVN) - Mặc dù số người siêu giàu đã giảm 11% vào năm 2022 nhưng châu Á vẫn có nhiều người siêu giàu hơn châu Âu. Người siêu giàu là cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD (tương đương 727 tỷ đồng).

Theo báo cáo World Ultra Wealth 2023 của công ty dữ liệu Altrata (Anh), số người siêu giàu ở châu Á lần đầu tiên “vượt mặt” châu Âu từ năm 2019.

Các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ người siêu giàu của châu Á trong tổng số toàn cầu sẽ tiếp tục tăng những năm tới và có thể đạt 29% vào năm 2027, từ mức 15% vào năm 2004. Bên cạnh đó, tỷ lệ đến từ châu Âu sẽ giảm từ 41,4% năm 2004 xuống 25% vào năm 2027.

Ảnh: Statista.

Ảnh: Statista.

Trong khi dân số siêu giàu dự kiến tăng ở tất cả khu vực trên thế giới, châu Á được dự báo chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất trong 5 năm tới, tăng từ 395.070 lên 528.100 người.

Điều này một phần nhờ vào nền kinh tế đang mở rộng của Ấn Độ giúp các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc đến các thị trường châu Á khác.

Theo báo cáo, dân số siêu giàu toàn cầu sẽ đạt tổng cộng 528.100 người vào năm 2027, tăng từ mức 133.000 của 2022.

Đọc thêm