Số người đăng ký kết hôn của Trung Quốc giảm kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc vào năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi con số này được thống kê.
Một cặp đôi cầm giấy đăng ký kết hôn chụp ảnh bên ngoài văn phòng đăng ký ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Một cặp đôi cầm giấy đăng ký kết hôn chụp ảnh bên ngoài văn phòng đăng ký ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu công bố trên trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho thấy, chỉ có 6,83 triệu cặp vợ chồng hoàn thành đăng ký kết hôn vào năm 2022, giảm khoảng 800.000 cặp so với 2021.

Nguyên nhân dẫn tới sự sụt trên được cho là do xuất phát từ các quy định phong tỏa nghiêm ngặt vào thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng là do xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con của một số người trẻ hiện nay.

Số lượng cặp đôi kết hôn ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022. Ảnh: Reuters

Số lượng cặp đôi kết hôn ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022. Ảnh: Reuters

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc cũng đã giảm vào 2022 xuống còn 6,77 ca sinh trên 1.000 người, mức thấp nhất được ghi nhận, từ mức 7,52 vào năm 2021.

Các nhà nhân khẩu học cảnh báo Trung Quốc sẽ già đi trước khi giàu có. Lực lượng lao động của nước này đang thu hẹp lại.

Vào tháng 5/2023, để khuyến khích hôn nhân và tăng tỷ lệ sinh, Trung Quốc cho biết họ sẽ khởi động các dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố nhằm tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh đẻ "kỷ nguyên mới".

Một số tỉnh đang cho các cặp vợ chồng trẻ mới cưới một kỳ nghỉ phép có lương sau khi kết hôn.

Đọc thêm