Số người thiệt mạng do siêu bão Hagibis tại Nhật Bản tăng mạnh

(PLVN) - Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ tại Nhật Bản tối 14/10 tiếp tục căng mình tìm kiếm những người còn sống sót trong siêu bão Hagibis đổ bộ vào nước này cuối tuần qua.
Nước ngập mênh mông do bão.
Nước ngập mênh mông do bão.

Theo AFP, đài truyền hình NHK đưa tin, tính đến tối ngày 14/10, cơn bão mạnh gây gió và mưa lớn quét qua 36/47 tỉnh tại Nhật Bản, gây lở đất và lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 56 người. 

Trong số những người thiệt mạng do bão có ít nhất 7 thủy thủ trên 1 tàu chở hàng bị chìm ở Vịnh Tokyo tối 12/10. 

Ngoài ra, 15 người khác còn mất tích và hơn 200 người đã bị thương do thiên tai. 

NHK cho biết tổng số nạn nhân do bão được đài này tổng hợp từ các thông tin từ các địa phương.

Con số được Chính phủ Nhật Bản đưa ra thấp hơn nhưng việc cập nhật thông tin vẫn đang được tiến hành. 

Tại một cuộc họp khẩn về ứng phó với thiên tai ngày 14/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xác nhận còn nhiều người ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai chưa được tìm thấy.

Cảnh ngập lụt sau bão.
Cảnh ngập lụt sau bão. 

“Các đơn vị đang làm việc cả ngày lẫn đêm, nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu họ”, ông Abe nói.

Đến chiều 14/10, ông Abe đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản huy động thêm 1.000 binh sỹ dự bị gia nhập lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện đã gồm 31.000 người.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu nạn đang có nguy cơ gặp khó khăn do mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực miền trung và miền đông Nhật Bản, dấy lên nguy cơ gây ra các đợt lở đất và lũ lụt mới.

Hơn 110.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.
 Hơn 110.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. 

“Tôi muốn đề nghị mọi người cảnh giác và tiếp tục theo dõi đề phòng lở đất và lũ lụt ở sông”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại một cuộc họp báo.

Bão Hagibis – một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Tokyo trong nhiều thập kỷ qua – đã khiến nhiều đê bao ở các sông bị vỡ. Tại thành phố Nagano, khoảng 200 đã bị cô lập do bão. 

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do bão.
 Lực lượng cứu hộ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do bão.

Đến chiều 14/10, khoảng 75.900 hộ gia đình còn mất điện, 120.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. Thiên tai cũng đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.