Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 2/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Nhiều năm qua, Sở TT và TT tỉnh Nam Định đã chú trọng đến công tác tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định triển khai các nền tảng số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Kết quả 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 được hoàn thành sớm, nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt mức Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về CĐS giao.

Trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 85%... Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực ước đạt 10%, tổ chức thực hiện thành công CĐS lĩnh vực giáo dục, phát huy hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán bằng mã QR trong giao dịch thương mại. 100% hệ thống thông tin dùng chung của cơ quan nhà nước, 85% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 85% dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh. Doanh thu bưu chính, chuyển phát ước đạt 380 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2022), doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 1.850 tỷ đồng (tăng 9% so với năm trước).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Thông tin và Truyền thông

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Thông tin và Truyền thông

Với những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở TT và TT tỉnh Nam Định.

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ghi nhận, biểu dương kết quả toàn ngành thông tin và truyền thông đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, ông Nghị đề nghị toàn ngành tiếp tục củng cố tăng cường đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao mà trọng tâm là công tác chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác thông tin, báo chí, xuất bản phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý bưu chính viễn thông, xử lý tốt thông tin xấu độc. Tăng cường tập huấn về kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin, hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách cho người dân.

Tiến sĩ Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định thay mặt cho ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định bày tỏ lòng biết ơn tới các cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời quan tâm, ghi nhận những đóng góp của ngành.

Đọc thêm