Số trường hợp tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc lên hơn 1.500

(PLVN) - Tổng số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Trung Quốc tính đến ngày 15/2 đã vượt mốc 1.500 sau khi tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm của đợt bùng phát dịch -  ghi nhận thêm 139 người tử vong trong ngày 14/2.
Người dân đeo khẩu trang chờ mua đồ ở Thượng Hải.Người dân đeo khẩu trang chờ mua đồ ở Thượng Hải
Người dân đeo khẩu trang chờ mua đồ ở Thượng Hải.Người dân đeo khẩu trang chờ mua đồ ở Thượng Hải

Theo AFP, thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 14/2, ở tỉnh này có 2.420 ca nhiễm mới tại tỉnh này, giảm một nửa số so với ngày trước đó. 

Như vậy, đã có ít nhất 1.519 người tử vong kể từ khi dịch bệnh do virus Corona bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 12 năm ngoái. 

Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc. Hơn 66.000 người cũng đã bị nhiễm virus.

Quy mô của dịch bệnh đã tăng mạnh trong tuần này sau khi giới chức Hồ Bắc thay đổi các tiêu chí thống kê các trường hợp nhiễm virus, với hàng ngàn bệnh nhân mới được đưa vào danh sách bị nhiễm virus.

Theo giới chức Trung Quốc, đã có 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm virus trong đợt bùng phát dịch, với 6 người đã tử vong.

Đọc thêm