Sở Tư pháp Hải Phòng góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Sở Tư pháp TP.Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị thu hút được nhiều ý kiến đóng góp từ Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các văn phòng luật sư, công chứng trên địa bàn.

Sở Tư pháp TP.Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị thu hút được nhiều ý kiến đóng góp từ Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các văn phòng luật sư, công chứng trên địa bàn.

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đều tập trung vào các quy định về giao, thu hồi đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng đất đai.

Các đại biểu ghi nhận, bản Dự thảo có nhiều điểm mới, đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người sử dụng đất.

Theo ông Vũ Văn Tuyên - Trưởng Văn phòng công chứng Đất Cảng - tại các điều khoản của bản Dự thảo quy định các tổ chức kinh tế trong nước có một phần quyền định đoạt tài sản là đất đai. Các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài lại chưa được quy định rõ. Điều này chưa phù hợp với Bộ luật Dân sự, chưa thực sự thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển đất đai.

Ông Nguyễn Văn Tú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.Hải Phòng - tập trung phân tích một số quy định về giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trong bản Dự thảo chưa phân định rõ thuộc trách nhiệm của cơ quan nào; thời hạn cho thuê đất nông nghiệp, loại đất công ích thuộc thẩm quyền cấp xã có thời hạn 5 năm là quá ngắn, việc đầu tư vào quỹ đất này chưa phát huy được hiệu quả.

Mộng Long

Đọc thêm