Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất

(PLVN) -  Ngày 27/12, bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp cho biết, Chủ tịch nước vừa ra quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là niềm vinh dự và tự hào của tập thể lãnh đạo, cá nhân những người làm công tác Tư pháp của đất Sen hồng. Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp là đơn vị phát huy được nhiều thế mạnh, tiềm năng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều năm liền được Bộ Tư pháp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (xếp hạng A); được Bộ Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; liên tục được tặng Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Đồng Tháp; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiều mô hình được công nhận là điển hình tiêu biểu...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Ngành Tư pháp Đồng Tháp luôn được lãnh đạo Bộ đánh giá cao và được lãnh đạo địa phương tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng, đặc biệt trong công tác “gác cổng” pháp lý. Đây không chỉ là đơn vị đi đầu trong các hoạt động của Bộ ngành Tư pháp và địa phương mà nhiều hoạt động, nhiệm vụ “cứng” được Bộ giao đều được thực hiện linh hoạt, uyển chuyển, phù hợp với tình hình thực tế.

Đọc thêm