Hơn 15 năm (từ tháng 11/2009 - 2025) hợp tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa với các Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư và Sở Tư pháp tỉnh Chăm-pa-sắc đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thực tiễn hợp tác hiệu quả và thiết thực trong hơn 15 năm qua, 3 Sở Tư pháp nhận thấy cần tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác nhằm củng cố những kết quả đã đạt được; đáp ứng yêu cầu mới trong công tác tư pháp của các địa phương; tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Tại Hội nghị, 3 Sở Tư pháp tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 để cùng nhau tiếp tục hợp tác, triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 giữa 3 Sở Tư pháp có 6 nội dung chính. Cụ thể, thứ nhất, tổ chức các tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong công tác văn bản pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
Thứ hai, tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm thực hiện có hiệu quả, có chất lượng trong quản lý công tác tư pháp.
Thứ ba, trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và trao đổi kết quả, kinh nghiệm về công tác tư pháp của mỗi địa phương.
Thứ tư, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác tư pháp.
|
Giám đốc 3 Sở Tư pháp ký kết bản ghi nhớ. |
Thứ năm, trao đổi, giao lưu, tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lịch sử, truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Ắt-ta-pư, tỉnh Chăm-pa-sắc nói riêng; tăng cường các hình thức giao lưu hữu nghị thiết thực giữa các Sở Tư pháp; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa đến Sở Tư pháp các tỉnh bạn.
Thứ sáu, duy trì các đoàn công tác của Sở Tư pháp hằng năm.
Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cho biết, bản ghi nhớ hợp tác mà 3 Sở Tư pháp vừa ký kết không chỉ là một văn bản, mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng, cam kết và đồng lòng giữa Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa với các Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư và Sở Tư pháp tỉnh Chăm-pa-sắc.
“Với sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tỉnh Khánh Hòa cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành tỉnh nhà, chúng tôi xin cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, tâm huyết để triển khai các nội dung hợp tác một cách hiệu quả nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần thắt chặt, củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt, tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”, ông Vũ cho biết.