Số tử vong vì virus corona tại Trung Quốc tăng mạnh nhất trong ngày

(PLVN) - Tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc tính đến ngày 8/2 đã tăng lên thành 724 người. Đã có nạn nhân người nước ngoài đầu tiên được ghi nhận.
Hongkong áp dụng biện pháp cách ly người từ Trung Quốc đại lục tới để phòng dịch. Ảnh minh họa.
Hongkong áp dụng biện pháp cách ly người từ Trung Quốc đại lục tới để phòng dịch. Ảnh minh họa.

Theo AFP, với việc có tới 86 người tử vong vì virus corona ở Trung Quốc đại lục, ngày 7/2 là ngày ghi nhận số nạn nhân tăng mạnh nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái.

Dịch bệnh đến nay đã khiến 724 người thiệt mạng, gần bằng tổng số 774 người thiệt mạng trên toàn thế giới vì dịch SARS hồi năm 2002-2003.

Đại sứ quán Mỹ cho biết, một công dân 60 tuổi của nước này được chẩn đoán nhiễm virus đã qua đời hôm 6/2 ở Vũ Hán – thành phố tâm điểm của đợt dịch này.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, một người đàn ông ngoài 60 tuổi người Nhật Bản bị nghi nhiễm virus cũng đã tử vong tại bệnh viện ở Vũ Hán. 

Song, theo Bộ Ngoại giao Nhật, khó có thể xác nhận liệu người đàn ông trên bị nhiễm virus hay không.

Những trường hợp tử vong duy nhất được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Trung Quốc qua đời tại Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hongkong.

Giới chức Trung Quốc ngày 8/2 xác nhận thêm 3.399 trường hợp nhiễm virus corona, đánh dấu việc số ca nhiễm virus mới của Trung Quốc đã tăng trở lại sau 2 ngày liên tiếp giảm.

Tính đến cuối ngày 7/2, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục là 34.546 trường hợp.

Dịch bệnh cũng đã lan ra gần 30 nước trên thế giới, với hơn 320 trường hợp được ghi nhận.

Đọc thêm