Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định đón nhận huân chương độc lập hạng nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 10/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị có ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTT và DL tỉnh, các Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố Nam Định cùng đông đảo các vận động viên đạt thành tích cao.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đến dự và phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đến dự và phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm đỉnh cao của ngành văn hóa thể thao tỉnh Nam Định, thành tích rất là nổi bật, được trung ương và các tỉnh bạn đánh giá, nhìn nhận. Thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao, trong đó đặc biệt là bóng đá”.

Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế với 203 huy chương các loại. Sở VH, TT và DL đã phối hợp tổ chức thành công nhiều giải thể thao quy mô quốc gia và giao hữu bóng đá quốc tế. Công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện hiệu quả. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh được phục hồi, tổng lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch tăng so với năm 2022. Với những thành tựu đạt được trong năm 2023 và chặng đường 10 năm phát triển sự nghiệp VH, TT và DL của tỉnh. Ngành VH, TT và DL tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ, ngành VH, TT và DL tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Trong đó, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Kết luận số 75 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”.

Các đại biểu tham dự hội nghịCác đại biểu tham dự hội nghị

Ngành VH, TT và DL tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Tổ chức tốt các hoạt động VH, TT và DL phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân nhân dịp lễ, tết. Phát triển công nghiệp văn hoá toàn diện, bền vững. Chú trọng xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử trong các gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể bằng nhiều nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn xã hội hoá. Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. Chú trọng đầu tư lĩnh vực du lịch theo quy hoạch phát triển của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Nam Định năng động, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách đến bạn bè, du khách.

Đọc thêm