Sốc với dáng vóc tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc

Từng là một trong những “bông hoa” xinh đẹp và quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hồng Kông, Trương Mạn Ngọc của hiện tại vóc dáng gầy gò, gương mặt nhợt nhạt và ăn mặc xuề xòa.

Mới đây, hình ảnh Trương Mạn Ngọc trong một chương trình truyền hình thực tế đã khiến những khán giả mến mộ cô bất ngờ. Mỹ nhân một thời ăn mặc giản dị, gương mặt nhợt nhạt không trang điểm, gò má nhô cao cùng dáng vóc gầy gò đáng báo động.

Phần lớn ý kiến đều cho rằng, Trương Mạn Ngọc không còn dáng vẻ hấp dẫn của một mỹ nhân hàng đầu làng giải trí xứ hương cảng. Cũng có ý kiến bênh vực người đẹp của “Tâm trạng khi yêu” và giải thích rằng, do ánh đèn của trường quay và góc chụp khiến nữ diễn viên 56 tuổi thiếu sức sống.

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 1

Trương Mạn Ngọc bị chê già nua và thiếu sức sống khi tham dự một chương trình truyền hình, tháng 5/2020. 

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 2

Trương Mạn Ngọc từng là mỹ nhân bậc nhất của làng giải trí Hồng Kông. 

Trương Mạn Ngọc từng là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983. Nhờ danh hiệu này, Trương Mạn Ngọc bước chân vào làng giải trí và theo đuổi nghiệp diễn. Cô từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của làng giải trí châu Á vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước.

Trương Mạn Ngọc được khen ngợi là diễn viên tài năng bên cạnh nhanh sắc cuốn hút. Cô luôn thể hiện xuất sắc vai diễn, truyền tải trọn vẹn những cảm xúc nội tâm tới khán giả. Cô là ngôi sao châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là diễn viên Hoa ngữ đầu tiên giành giải Gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 3

Vẻ ngoài vừa nữ tính, vừa cá tính của Trương Mạn Ngọc khiến cô trở thành người trong mộng với nhiều đàn ông châu Á suốt thập niên 90 của thế kỷ trước. 

Ngôi sao nổi tiếng có nhiều thay đổi trong vài năm nay, cô không còn xuất hiện trên màn ảnh rộng. Một số nguồn tin thân cận cho hay, Trương Mạn Ngọc giờ không còn đóng phim, không góp mặt trong các sự kiện. Từ vai trò diễn viên, cô chuyển sang phát triển sự nghiệp ca sĩ hay thỉnh thoảng góp mặt trong một số show truyền hình giải trí.

Trái với vẻ ngoài đậm chất Á đông, Mạn Ngọc là một phụ nữ có tính cách phóng khoáng và rất cá tính. Cô từng kết hôn với một đạo diễn người Pháp nhưng rồi hai người chia tay sau vài năm chung sống và không có con chung. Cô cũng có tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp trong làng giải trí như Quách Phú Thành hay Lương Triều Vỹ. Trong đó, mối tình giữa Trương Mạn Ngọc với bạn diễn của “Tâm trạng khi yêu” Lương Triều Vỹ đã tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông.

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 4

Trương Mạn Ngọc từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và các mối tình ngắn ngủi. 

Năm 2000, Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ được xem là phải lòng nhau trong thời gian đóng phim. Khi đó, có thông tin, Lương Triều Vỹ đã sẵn sàng chia tay Lưu Gia Linh để đến với Trương Mạn Ngọc. Song, mối tình của họ đã không thể tồn tại bởi Lương Triệu Vỹ đã quyết định chọn ở lại bên Lưu Gia Linh. Hiện tại, Lương Triều Vỹ đã kết hôn với Lưu Gia Linh. Hai người sống bên nhau hạnh phúc dù không có con chung.

Trương Mạn Ngọc tâm sự, cô và Lương Triều Vỹ có tính cách nhạy cảm giống nhau. Hai người có cách diễn xuất tương tự nhau nên vì thế họ trở nên đặc biệt thân thiết. Thời điểm cô và Lương Triều Vỹ ở Thái Lan quay phim, hai người rất quấn quýt khiến tin đồn tình cảm giữa họ “bùng phát”. Song, Trương Mạn Ngọc khẳng định, cô chỉ xem Triều Vỹ như một người bạn thân: “Chúng tôi thật sự là rất thân thiết”.

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 5

Trương Mạn Ngọc tham dự một sự kiện vào năm 2019. 

Sốc với dáng vóc gầy gò, tiều tuỵ của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 6

Dáng vóc tiều tuỵ của mỹ nhân "Tâm trạng khi yêu" từng khiến fan choáng váng. 

Hiện tại ở tuổi 56, ngôi sao của mành ảnh Hoa ngữ sống lặng lẽ, bình dị, cô đơn và khép kín. Mỹ nhân của “Tâm trạng khi yêu” cũng cắt đứt quan hệ với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Trương Mạn Ngọc dành thời gian theo đuổi những đam mê riêng như vẽ tranh, viết kịch bản hay đi du lịch một mình.

Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và những mối tình chóng vánh, ngắn ngủi, Trương Mạn Ngọc thừa nhận cô sợ bước vào một mối quan hệ mới. “Sau một cuộc hôn nhân thất bại, tôi luôn cảm thấy sợ hai từ “kết hôn”. Tôi hài lòng với mối quan hệ hiện tại và những gì mà cuộc sống mang lại cho mình. Tôi không nghĩ tới chuyện lên xe hoa lần hai hay có con. Theo tôi, sống như hiện tại là rất ổn”, Trương Mạn Ngọc chia sẻ.