Soi mói đời tư người nổi tiếng - Thói xấu phạm luật

(PLVN) - Làm người nổi tiếng, ngoài danh vọng, tiền bạc, mặt trái là cuộc sống lẫn chuyện riêng tư khó mà giữ làm bí mật riêng của mình. Nhiều trường hợp, thói quen soi mói chuyện riêng tư của người nổi tiếng đã gây ra hậu quả đáng tiếc.
Mai Phương đã an nghỉ nhưng những thông tin liên quan đời tư vẫn bị đem ra bàn luận.
Mai Phương đã an nghỉ nhưng những thông tin liên quan đời tư vẫn bị đem ra bàn luận.

“Ném đá” trên mạng xã hội

Sự việc đình đám trong showbiz thời gian này có lẽ phải kể đến cái chết của nữ diễn viên Mai Phương. Những tưởng sau cái chết của cô, mọi bất hạnh, nỗi đau sẽ được chôn vùi, nhưng không ngờ, một bi kịch khác lại tiếp tục mở ra cho những người thân của Mai Phương. Tất cả chỉ vì thói tò mò của đám đông. 

Đầu tiên, những clip quay cảnh mẹ Mai Phương chửi bới cô và bạn bè ở bệnh viện, ở nhà xuất hiện trên mạng xã hội. Hình ảnh thể hiện trong các clip này cho thấy sự bạo hành tinh thần của mẹ Mai Phương đối với cô. Từ đó, phản ứng giận dữ lan rộng trên mạng xã hội với nhiều lời “ném đá” dành cho cha mẹ Mai Phương và gia đình cô. 

Không chỉ thế, các loại tin đồn lan nhanh khắp nơi như Mai Phương từng bỏ nhà đi, con gái Mai Phương bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, Mai Phương bị mẹ ép phải để lại gia tài... Từ đó dẫn đến những bàn tán từ khắp giới showbiz đến cộng đồng mạng. Một làn sóng yêu cầu tước quyền nuôi cháu của cha mẹ Mai Phương cũng lan ra. Bố mẹ Mai Phương cũng đã lên tiếng trên truyền thông để giải thích những thông tin liên quan.

Một nạn nhân khác trong câu chuyện này chính là nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ, cũng là cha của con gái Mai Phương. Từ khi Mai Phương bị bệnh, Ngọc Huy đã bị cộng đồng mạng đào bới lại quá khứ, chửi bới không tiếc lời.

Anh bị gán cho danh hiệu “kẻ bạc tình”, “người cha vô trách nhiệm”… Dù cho không ít lần Mai Phương đã lên tiếng giải thích giùm Phùng Ngọc Huy, cho biết hai người “chia tay văn minh”, nhưng cư dân mạng vẫn không buông tha cho anh. Ngay cả bạn gái mới của Phùng Ngọc Huy cũng trở thành nạn nhân với bao lời chửi rủa. 

Một trang mạng liên tục đăng clip, mổ xẻ chuyện nhà nữ diễn viên sau khi cô mất.
 Một trang mạng liên tục đăng clip, mổ xẻ chuyện nhà nữ diễn viên sau khi cô mất.

Mới đây, sau khi Mai Phương qua đời, một bộ phận cư dân mạng đã vào tấn công trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy, đồng thời để lại bình luận xấu tại trang mạng của thương hiệu nơi Phùng Ngọc Huy đang hợp tác làm việc. Hành động này đã khiến nam ca sĩ phải rút khỏi công việc nói trên vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu.

Cạnh Phùng Ngọc Huy, nữ ca sĩ Thanh Thảo cũng phải chịu trận vì đã lên tiếng trong một bình luận cá nhân, khuyên Phùng Ngọc Huy cố gắng nén đau thương, thu xếp nhận nuôi con cũng bị tấn công, chửi bới.

Xâm phạm quyền riêng tư

Trước đó, có không ít người nổi tiếng trở thành nạn nhân của nạn soi mói đời tư, “ném đá” vô tội vạ. Cách đây không lâu, ngôi sao bóng đá Quang Hải đã phải “nếm quả đắng” khi chuyện hẹn hò riêng tư của mình bị bêu riếu.

Khi đang hẹn hò với bạn gái cũ, Quang Hải lẫn bạn gái nhận không ít lời chê trách vì nhiều người cho rằng cô gái này không xứng với Quang Hải. Khi Quang Hải chia tay với tình cũ, hẹn hò với cô gái khác, lại một bộ phận nhân danh “fan hâm mộ” vào chỉ trích Quang Hải “có mới nới cũ”. Người yêu mới của Quang Hải bị đem ra so sánh với người yêu cũ, chê bai thua kém so với người cũ. 

Mỗi một cử động của bạn gái mới lẫn cũ của Quang Hải đều bị cư dân mạng đưa vào tầm ngắm. Mỗi một status riêng tư đều được thêu dệt, gán cho nhiều ý nghĩa, để rồi người yêu mới của nam cầu thủ bị “ném đá” vì “nói xiên nói xỏ” người yêu cũ. Khi Quang Hải lên tiếng muốn dẹp yên dư luận, bảo vệ người yêu mình, anh cũng trở thành đối tượng của những cơn giận dữ.

Cũng mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã phải lên tiếng phản pháo nhiều fan hâm mộ khi bộ ảnh du lịch Đà Lạt trước đây của gia đình cô được đăng tải, một bộ phận fan đã vào chê bai cách ăn mặc “không thật”. Nhiều lời đàm tiếu cho rằng, bộ ảnh đi chơi ngày thường thì không thể ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ vậy và cho là cô dàn dựng để làm nổi. Hà Anh đã đáp trả: “Ai bảo phụ nữ không được ăn mặc đẹp mọi lúc, mọi nơi”.

Khó có thể kể hết những hành vi “xấu xí” mà một bộ phận dư luận hành xử với những người nổi tiếng. Từ cách đi đứng, ăn mặc, từ chuyện hẹn hò, chuyện ứng xử gia đình, học vấn, tin đồn… đều được phơi bày, thêu dệt. Một số hoa hậu, ngay sau khi đăng quang còn bị lộ ngay bảng điểm thời đi học, chuyện hẹn hò thuở xưa…

Có thể nói, những hành vi này không còn dừng lại ở sự tò mò, đưa chuyện nữa. Nhiều trường hợp nó đã biến thành sự xâm phạm quyền riêng tư, can thiệp thô bạo vào đời sống cá nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, cần được xử lý thích đáng. 

Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Luật sư TP HCM, khó có thể kể hết các hành vi xâm phạm đời tư cá nhân của người nổi tiếng. Rất nhiều thứ đáng ra họ giữ riêng cho bản thân mình, nhưng vẫn bị người khác tung hê ra công chúng, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và cuộc sống. Đó là hành vi vi phạm pháp luật. 

Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền riêng tư của mỗi người. Cụ thể, theo quy định tại sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Cạnh đó, Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm đến quyền cá nhân đối với hình ảnh và được pháp luật bảo vệ.

Người bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người xâm phạm hình ảnh cá nhân của mình phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Chế tài cho các hành vi này cũng được quy định rõ như phạt tiền và phạt tù tùy mức độ nặng nhẹ của hành vi. Tại điểm b khoản 1 Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định: Người nào thực hiện hành vi “Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.