Sôi nổi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), hôm qua (24/7), Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Thuận Thành, Bắc Ninh).
Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Báo QĐND
Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Báo QĐND

Trung tâm đang nuôi dưỡng 95 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật trên 81%. Tuy thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện biên chế ít, cơ sở vật chất còn hạn chế nhất định, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tâm huyết, tận tụy với công việc, tận tình, chu đáo hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Trung tướng Quyết đã bày tỏ sự xúc động, trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và biểu dương Trung tâm luôn tận tụy, chu đáo, hết lòng vì thương binh, bệnh binh; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Đồng thời bày tỏ sự mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn sức khỏe, luôn là tấm gương vươn lên chiến thắng bệnh tật và động viên gia đình, dòng họ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Tấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Trung ương Hội; gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ, nhân viên Trung ương Hội; chúc các hội viên, gia đình hội viên dồi dào sức khỏe, vượt qua nỗi đau bệnh tật, có cuộc sống tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã thông tin với Đoàn công tác một số kết quả hoạt động nổi bật của Hội. Trong nhiều năm qua, Hội luôn là điểm tựa vững chắc của các nạn nhân. Những việc làm nhân đạo của Hội đã góp phần không nhỏ xoa dịu nỗi đau da cam của hàng triệu đồng bào, là cầu nối giữa các nạn nhân với cộng đồng xã hội.

Thời gian tới, Hội tập trung huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam; phối hợp với các tổ chức, cơ quan chức năng đấu tranh pháp lý cho quyền lợi của các nạn nhân chất độc da cam; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành để giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, nhất là đối với các trường hợp thất lạc giấy tờ; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đọc thêm