Sôi nổi Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh 2023

(PLVN) - Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của tỉnh Hà Tĩnh năm nay. Đây cũng là dịp để phát hiện, biểu dương các hòa giải viên xuất sắc, tạo cơ hội cho các hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh-Phó chủ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh trao cờ lưu niệm cho 13 đội thi. Ảnh: Hữu Anh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh-Phó chủ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh trao cờ lưu niệm cho 13 đội thi. Ảnh: Hữu Anh.

Sáng 18/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2023. Năm nay 13 đội thi gồm 39 Hòa giải viên tiêu biểu đại diện cho gần 2000 hòa giải viên trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia Hội thi.

Phát biểu tại buổi khai mạc Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh-Lê Viết Hồng nhấn mạnh: Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở được các cấp, các ngành hết sức quan tâm, từ đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Đội thi huyện Can Lộc mở màn phần thi giới thiệu. Ảnh: Hữu Anh

Từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 3.043 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.527 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%. Qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ở cơ sở, giữ gìn đạo lý, truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thông qua công tác hòa giải, các hòa giải viên còn tuyên truyền, vận động các bên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Các phần thi diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hữu Anh

Các phần thi diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hữu Anh

Sau một ngày 13 đội thi đến từ các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc và nhiều kiến thức pháp luật bổ ích.13 đội thi được thành lập tại các địa phương với 299 thành viên tham gia, trong đó có 39 hòa giải viên trong vai trò thành viên chính và 260 thành viên tham gia diễn xuất, phụ họa tại phần thi giới thiệu và phần thi tiểu phẩm.

Tại Hội thi, các đội thi đã mang đến nhiều tiết mục giới thiệu ấn tượng, công phu, ý nghĩa sâu sắc, thông qua làn điệu dân ca ví dặm đã khéo léo giới thiệu về đặc trưng của địa phương và công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều tình huống do Ban Tổ chức đưa ra được các đội thi xử lý hợp lý, hợp tình, khéo léo hàn gắn những rạn nứt, xóa bỏ những mâu thuẫn, vun đắp sự hoà thuận trong từng gia đình và đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các cổ động viên đến từ các huyện, thị thành cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Các cổ động viên đến từ các huyện, thị thành cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Phần thi tiểu phẩm, những mâu thuẫn, tranh chấp trong cuộc sống được các hòa giải viên dàn dựng, đưa lên sân khấu và khéo léo hòa giải nhờ sự am hiểu pháp luật và kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bên để từ đó lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Thông qua các phần thi có thể thấy hòa giải viên không chỉ nắm vững quy định pháp luật, có kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải mà còn có năng khiếu nghệ thuật, diễn xuất tốt. Qua các phần thi cũng đã giúp người xem hình dung rõ nét, hiểu sâu sắc hơn về công tác hòa giải và trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng của các hòa giải viên ở cơ sở.

Hội thi cuốn hút đông đảo cán bộ Tư pháp từ cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn Hà Tĩnh tham gia, theo dõi. Ảnh: Hữu Anh.

Hội thi cuốn hút đông đảo cán bộ Tư pháp từ cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn Hà Tĩnh tham gia, theo dõi. Ảnh: Hữu Anh.

Với hình thức sân khấu hóa, các quy định pháp luật được khéo léo tuyên truyền một cách sinh động, tránh được sự cứng nhắc, khô khan. Hội thi cũng đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về tình người trong việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, từ đó xây đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống trong cộng đồng dân cư.

Sau một ngày Hội thi diễn ra sôi nổi với các phần thi xuất sắc, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Kỳ Anh; giải nhì thuộc về đội Cẩm Xuyên và huyện Đức Thọ; giải ba thuộc về huyện Hương Khê, TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh; giải khuyến khích thuộc về 7 đội thi gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Vũ Quang và huyện Hương Sơn.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Kỳ Anh. Ảnh: Hữu Anh Trao giải nhì cho 2 đội Cẩm Xuyên và huyện Đức Thọ Trao giải ba cho 3 đội thi. Ảnh: Hữu Anh Trao giải khuyến khích cho 7 đội. Ảnh: Hữu Anh Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ huyện Kỳ Anh. Ảnh: Hữu Anh

Trao giải nhì cho 2 đội Cẩm Xuyên và huyện Đức Thọ Trao giải ba cho 3 đội thi. Ảnh: Hữu Anh Trao giải khuyến khích cho 7 đội. Ảnh: Hữu Anh Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Trao giải nhì cho 2 đội Cẩm Xuyên và huyện Đức Thọ

Trao giải ba cho 3 đội thi. Ảnh: Hữu Anh Trao giải khuyến khích cho 7 đội. Ảnh: Hữu Anh Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Trao giải ba cho 3 đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Trao giải khuyến khích cho 7 đội. Ảnh: Hữu Anh Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Trao giải khuyến khích cho 7 đội. Ảnh: Hữu Anh

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho các đội thi. Ảnh: Hữu Anh

Đọc thêm