Sôi nổi không khí giao nhận quân tại Lào Cai

(PLVN) - Sáng 15/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025 trong không khí trang trọng mà không kém phần sôi nổi...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai Trịnh Xuân Trường và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai Trịnh Xuân Trường và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự lễ giao nhận quân tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Năm nay, Lào Cai có 950 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, công dân là con em đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 86%; số công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng 12 người; đảng viên 34 người; công dân viết đơn tình nguyện chiếm 55,3%; 324 công dân là quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho các đơn vị sau khi tiếp nhận tân binh, trong đó có một số công dân được kết nạp Đảng ngay trước ngày nhập ngũ.

Không khí giao nhận quân tại huyện Bát Xát

Không khí giao nhận quân tại huyện Bát Xát

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam động viên các tân binh

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam động viên các tân binh

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tham dự lễ giao nhận quân tại địa bàn huyện Bát Xát.

Huyện Bát Xát có 135 công dân nhập ngũ, trong đó, số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 110 và số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 25.

Tại thành phố Lào Cai, buổi lễ diễn ra tại Quảng trường thành phố với sự tham dự của ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Lễ giao nhận quân tại thành phố Lào Cai

Lễ giao nhận quân tại thành phố Lào Cai

Năm nay, thành phố Lào Cai có 137 công dân nhập ngũ, trong đó 100% là đoàn viên thanh niên, 44 công dân là người dân tộc thiểu số và 43 công dân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2025, thị xã Sa Pa chọn 110 thanh niên ưu tú trên địa bàn, đảm bảo điều kiện theo quy định để tham gia nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Năm 2025, thị xã Sa Pa chọn 110 thanh niên ưu tú trên địa bàn, đảm bảo điều kiện theo quy định để tham gia nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Thị xã Sa Pa có 110 công dân nhập ngũ, trong đó, số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 90 và số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 20.

Huyện Văn Bàn có 58 công dân ưu tú đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ văn hóa, sức khỏe, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 130 và số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 28. Có 68 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1 công dân là đảng viên.

Huyện Si Ma Cai có 101 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 90 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 11 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Có 29 thanh niên đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Huyện Bảo Thắng có 148 tân binh, trong đó, 115 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 33 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Huyện Bảo Yên có 147 công dân nhập ngũ, trong đó 120 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số tân binh có 1 công dân là nữ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, 104 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và 70 thanh niên là đảng viên.

Huyện Mường Khương có 113 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 95 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân năm 2025 tại Lào Cai đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình rèn luyện và cống hiến của các tân binh trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đọc thêm