Soi rọi lại sứ mệnh người làm báo

(PLO) - Sáng 20/6, tại Hội nghị giao ban báo chí tuần 4, tháng 6/2017 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Hội nghị đã có bài phát biểu với chủ đề trên. 
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Trân trọng gửi lời chúc mừng đến những người làm báo cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc những người làm báo tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam để tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị góp phần bảo vệ và phát triển đất nước, ông Võ Văn Thưởng nhận định, kể từ khi ra đời, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thành tựu chung của dân tộc, đất nước. Những đóng góp của báo chí được ghi nhận theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những cái được thì vẫn còn nhiều điều báo chí cần nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong không khí ngày vui, nhìn lại truyền thống báo chí để tự hào về những đóng góp cho đất nước, xã hội, nhưng cũng là ngày chúng ta soi rọi lại sứ mệnh, trách nhiệm của người làm báo.

Ông Võ Văn Thưởng cho hay thời gian qua một số cơ quan chủ quản báo chí làm tốt vai trò của mình đã giúp cho báo chí phát triển, nhưng trong số đó vẫn có một số cơ quan chủ quản báo chí chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển của báo chí, thành lập ra cơ quan báo chí nhưng lại bỏ mặc, khoán trắng công việc, chất lượng báo chí, thậm chí là khoán kinh phí.

Về đội ngũ cán bộ báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo cho biết, nhà báo giỏi sẽ có bài báo hay, nhưng số cán bộ đáp ứng đầy đủ năng lực của báo chí, nên đây là vấn đề cần quan tâm.

Mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội, theo ông Võ Văn Thưởng, vừa qua có một số tờ báo bị mạng xã hội dẫn dắt, nhưng vấn đề nhà báo tham gia mạng xã hội như thế nào. “Nhà báo tham gia mạng xã hội là hai con người khác nhau. Nó giống như là hai mặt, tôi suy nghĩ về mặt quản lý, Bộ TT&TT và các tờ báo cần có quy chế cho nhà báo tham gia mạng xã hội như thế nào”…

Trong bài phát biểu của mình, ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị đổi mới công tác giao ban báo chí để chất lượng ngày càng nâng cao. 

Đọc thêm